1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cơ sở massage gắn chuông báo động để đối phó cảnh sát

(Dân trí) - Phát hiện công an kiểm tra, quản lý cơ sở massage đã nhấn chuông để báo động lên các nữ tiếp viên đang kích dục cho khách dừng lại nhưng đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Chiều 15/3, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM ập vào kiểm tra cơ sở massage H. K. trên đường Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân 1 do ông Lê Văn Bính (SN 1979, quê Phú Thọ) làm chủ.

Phát hiện lực lượng chức năng, quản lý cơ sở này liền nhấn chuông để cảnh báo cho các nữ tiếp viên đang massage kích dục bên trong dừng lại. Tuy nhiên, hành vi này lập tức bị ngăn chặn.

Các tiếp viên bị bắt quả tang
Các tiếp viên bị bắt quả tang

Qua kiểm tra tại phòng Vip 4 và Vip 5, tổ công tác phát hiện 2 nữ nhân viên đang có hành vi massage kích dục cho khách.

Theo cơ quan công an, cơ sở massage này được tổ chức phòng ốc hiện đại và trang bị hệ thống chuông báo động rất tinh vi ở tất cả các phòng để cảnh giới, cũng như đối phó với cơ quan chức năng.

Làm việc với công an, các tiếp viên khai nhận, không được ký hợp đồng trả lương mà chỉ nhận tiền thông qua hoạt động massage kích dục.

massage kich duc 1

Hệ thống chuông báo động để đối phó với công an
Hệ thống chuông báo động để đối phó với công an

Theo quy định tại cơ sở, vé cho mỗi lượt massage Vip là 500 ngàn đồng, trong đó có hoạt động kích dục. Sau khi massage kích dục cho khách nam, chủ cơ sở sẽ trả cho tiếp viên 300.000, còn chủ giữ lại 200.000.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đình Thảo