1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chủ tịch huyện Hóc Môn nhận hối lộ không mời luật sư

(Dân trí) - Sáng 16/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đưa ra xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn. Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện không mời luật sư bào chữa nên tòa chỉ định luật sư bảo vệ tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Khỏe cho biết gia đình có nhờ luật sư tham gia bào chữa. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định rằng đến thời điểm mở phiên tòa phúc thẩm thì cơ quan này vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu bào chữa của luật sư cho bị cáo Khỏe.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm lần 2, 6 trong số 10 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, VKSND TPHCM cũng kháng nghị tăng án đối với Nguyễn Văn Khỏe (60 tuổi), Trần Thị Hà (47 tuổi, nguyên giám đốc công ty Thành Phát), Hà Văn Hòa (60 tuổi, chồng cũ của Hà), Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Công Định (nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh Chợ Lớn).

Cựu quan huyện Nguyễn Văn Khỏe
Cựu quan huyện Nguyễn Văn Khỏe

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe lĩnh án 18 năm tù về 3 tội : “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Bị cáo Trần Thị Hà bị phạt 30 năm tù, Hà Văn Hòa bị phạt 20 năm tù, cùng về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dò lĩnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Nguyễn Công Định lĩnh án 5 năm 15 ngày tù về tội “Nhận hối lộ”.

Khi thành lập công ty, mặc dù trong tay không có nguồn vốn nào nhưng vợ chồng Trần Thị Hà và Hòa Văn Hòa vẫn làm đơn xin lập dự án xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp sạch tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Vợ chồng Hà đã vay của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn tới 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng. Vợ chồng Hà chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng, còn số tiền đưa hối lộ trong vụ án này là 1,8 tỷ đồng, 5.000 USD, 600 triệu đồng cho vị "quan huyện" Nguyễn Văn Khỏe cùng “trợ thủ đắc lực” giúp sức, tiếp tay cho vi phạm của vị "quan huyện" cùng vợ chồng Hà.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Khỏe đã nhận hối lộ 1,4 tỷ đồng, nửa sừng tê giác trị giá 10.000 USD, 830 triệu đồng, 10.000 USD và trục lợi số tiền 50 triệu đồng và 5.000 USD.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Viện KSND TPHCM nhận thấy rằng mức án của bị cáo Khỏe và đồng bọn quá nhẹ nên đã kháng nghị lên TAND Tối cao xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt. Trong khi đó, 6/10 bị cáo thì cho rằng mức án quá nặng nên làm đơn kháng cáo.
Dự kiến ngày mai (17/4), phiên tòa tiếp tục diễn ra.

Công Quang - Quốc Anh