1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chủ quán cà phê bị tạt a xít kinh hoàng

(Dân trí) - Sau 2 năm yêu nhau, mối quan hệ tình cảm giữa 2 người bắt đầu rạn nứt, An đã dùng a xít hắt vào người yêu...

Ngày 28/2, Công an quận 3, TPHCM cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của công an TPHCM tiến hành truy bắt đối tượng Phùng Chấn An (35 tuổi, trú quận 10) – là hung thủ gây ra vụ tạt a xít kinh hoàng tại quán cà phê Bóng Đèn, số 118/11 đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 vào đêm 26/2.

Quán cà phê Bóng Đèn nơi xảy ra vụ tạt a xít
Quán cà phê Bóng Đèn nơi xảy ra vụ tạt a xít

Theo thông tin ban đầu, An có mối quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Long G. (28 tuổi, quê tỉnh Khánh Hoà, tạm trú quận 3, là chủ quán cà phê Bóng Đèn) gần 2 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm và cãi vã.

Khoảng 20h30 tối 26/2, An đến quán cà phê Bóng Đèn để giải quyết mâu thuẫn tình cảm với chị G. Sau một hồi cãi vã, An đã dùng ca a xít tạt vào người chị G. rồi bỏ đi.

Phùng Chấn An
Phùng Chấn An

Anh Lê Văn T. (21 tuổi, là bảo vệ quán cà phê Bóng Đèn) kể lại: “Khi đó tôi đang làm việc bên ngoài quán cà phê thì nghe tiếng kêu cứu, lúc chạy vào xem thì phát hiện chị G. bị bỏng khắp người kêu la đau đớn, đồng thời thấy An vội vã lấy xe bỏ ra ngoài”. Ngay sau đó mọi người hỗ trợ đưa chị G. vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu.

Qua điều tra, công an quận 3 xác định, An chính là hung thủ gây ra vụ tạt a xít kinh hoàng trên. Tuy nhiên khi công an tiến hành bắt giữ An để điều tra thì đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú.

Trong diễn biến có liên quan, qua 2 ngày điều trị, các y bác sĩ chẩn đoán chị G. bị bỏng a xít 40% độ II, III ở khu vực mặt, cổ, thân… và bỏng 2 mắt độ IV.

Trong lúc khám nghiệm hiện trường, công an có thu giữ 1 ĐTDĐ của chị G. bên trong có nhiều tin nhắn qua lại thể hiện giữa chị này và An có mâu thuẫn tình cảm gay gắt.

Hiện công an quận 3 đang truy xét đối tượng Phùng Chấn An.

Đình Thảo