1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chi 400 triệu thuê căn hộ cao cấp để mở sòng bài

(Dân trí) - Để qua mặt công an, 3 đối tượng hùn nhau số tiền 400 triệu đồng thuê nguyên căn hộ cao cấp nhằm lập sòng bạc. Ngoài ra, tại căn hộ còn được lắp đặt hệ thống kiểm tra dấu vân tay nên người lạ không thể lọt vào sòng bạc này.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, TPHCM khám phá sòng bạc dưới hình thức đánh bài Poker ăn tiền tại chung cư cao cấp trên đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh).

Các đối tượng bị bắt quả tang
Các đối tượng bị bắt quả tang

Trước đó, khoảng 17h20’ chiều 29/12/2017, lực lượng phối hợp nói trên bất ngờ ập vào bắt quả tang 21 người (trong đó có 3 Việt kiều Mỹ) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 320 triệu đồng, 3.400 USD, 17 thẻ ngân hàng, 21 ĐTDĐ, 1 bàn chuyên đánh Poker, 579 phỉnh nhựa đánh bạc (tương đương hơn 620 triệu).

Theo cơ quan công an, sòng bạc này do Trần Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (27 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Tấn Phát (32 tuổi, ngụ quận 9) đứng ra tổ chức được khoảng 2 tháng nay.

Chi 400 triệu thuê căn hộ cao cấp để mở sòng bài - 2
Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Để qua mặt công an, 3 đối tượng Anh, Tú, Phát hùn nhau số tiền 400 triệu đồng thuê nguyên căn hộ cao cấp nhằm lập sòng bạc. Đáng chú ý, bất cứ người nào khi ra vào căn hộ đều phải qua khâu kiểm tra bằng dấu vân tay nên người lạ không thể lọt vào sòng bạc này, kể cả công an.

Sòng Poker này thường hoạt động từ 12h trưa đến 4h sáng hôm sau, lôi kéo từ 10 - 20 con bạc tham gia.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo