1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chặn ô tô “xin đểu” để đi hát karaoke

(Dân trí) - Thiếu tiền để đi hát karaoke, Nguyễn Văn Cường đã rủ nhóm bạn của mình cùng ra đường quốc lộ, chặn các ô tô chạy qua để “xin đểu”. Hành vi liều lĩnh của nhóm đối tượng này đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Chiều ngày 12/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Trước đó, tối ngày 9/1/2013, lực lượng công an huyện Yên Thành nhận được trình báo của hai tài xế xe tải mang BKS 37C - 095.08 và 37C - 095.09 bị một nhóm đối tượng dùng dao đe dọa và cướp tiền. 

Sau khi vào cuộc điều tra, công an huyện Yên Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1989), Nguyễn Phúc Toàn (SN 1992), Nguyễn Phúc Thương (SN 1989), Nguyễn Hữu Toàn (SN 1990), Nguyễn Doãn Trung (SN 1990), Nguyễn Phúc Thuận (SN 1980) và Nguyễn Văn Hội (SN 1992), đều trú tại xã Công Thành, Yên Thành (Nghệ An)

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng nhận vào khoảng 10h30 phút ngày 9/1/2013, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke nhưng không có tiền. Nguyễn Văn Cường là người khởi xướng đi cướp tiền và được các đối tượng hưởng ứng. Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định ra QL7A chặn các xe chạy trên đường để cướp tài sản. Tại đây, chúng đã chặn hai xe tải BKS 37C-09508 và 37C- 09509. Sau đó, Cường dùng dao đập vào cửa kính nhằm đe dọa chủ xe và cướp đi 900.000 đồng.

Hiện cơ quan công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Doãn Hòa