1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cắt xén suất ăn của trẻ, cựu Hiệu trưởng lãnh 18 tháng tù

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc, Ngô Thị Hòa đã chỉ đạo và nhận sự giúp sức của các cấp dưới để cắt xén suất ăn của trẻ và thu/chi các khoản tiền học năng khiếu của trẻ không đúng quy định.

Chiều 19/4, TAND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã tuyên phạt Ngô Thị Hòa 18 tháng tù giam,  Từ Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Út cùng 9 tháng tù treo, Phạm Thị Ngọc Thảo 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trường mầm non Tuổi Ngọc (địa chỉ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là trường mầm non công lập được thành lập năm 2006.

Từ tháng 9/2015-5/2016, Ngô Thị Hòa (sinh 1976) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc chỉ đạo và nhận sự giúp sức của các cấp dưới gồm Phạm Thị Ngọc Thảo (sinh 1983, phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú), Từ Thị Ngọc Lan (sinh 1964, thủ quỹ) và Nguyễn Thị Út (sinh 1985, nhân viên cấp dưỡng) thực hiện việc cắt xén các suất ăn của trẻ và thu chi các khoản tiền học năng khiếu của trẻ không đúng quy định.

Cắt xén suất ăn của trẻ, cựu Hiệu trưởng lãnh 18 tháng tù - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Cụ thể, Ngô Thị Hòa đã chiếm đoạt riêng cho cá nhân hơn 122 triệu đồng. Từ Thị Lan và Nguyễn Thị Út đã giúp sức cho Ngô Thị Hòa chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng tiền ăn sáng và ăn trưa của trẻ, qua đó Lan hưởng số tiền là 9.950.000 đồng, Út hưởng lợi 4.607.000 đồng. Phạm Thị Ngọc Thảo giúp sức cho Ngô Thị Hòa chiếm đoạt tiền ăn sáng của trẻ số tiền 9.380.000 đồng.

Khánh Hồng