1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Cặp tình nhân-kẻ cướp lĩnh 90 tháng tù giam

(Dân trí) - Tòa án nhân dân huyện Hải Hà - Quảng Ninh vừa tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự tại xã Quảng Thành đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Cao Cường, Phạm Văn Quang về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trong quá trình làm nhân viên tại quán Karaoke của chị Nguyễn Hải Yến, trú tại thôn Hải Yên, xã Quảng Thành - Hải Hà đối tượng Nguyễn Thị Thủy thường xuyên theo dõi, để ý thấy chị Yến có nhiều tài sản như xe máy, tiền, vàng nên đã nảy ý định chiếm đoạt tài sản của chị Yến.

Nguyễn Thị Thủy đã nghĩ nhiều cách để dàn dựng nhằm cướp tài sản của chủ cửa hàng, rồi đem sự việc ra bàn bạc với người yêu là Nguyễn Xuân Tiến, sau đó cả hai đã thống nhất phương án lập kế hoạch cướp tài sản nhưng cả hai lại rủ rê thêm một số đối tượng khác để bàn việc thực hiện kế hoạch cướp hoàn hảo sau đó.

Chờ cơ hội, đến tối 1/3/2011, phát hiện thấy có cơ hội chiếm đoạt tài sản ngay tại quán của chị Yến, Nguyễn Thị Thủy đã dùng điện thoại gọi cho người yêu cùng nhóm đối tượng Nguyễn Cao Cường, Phạm Văn Quang đến quán hát Karaoke của chị Yến để thực hiện hành vi mà bọn chúng đã bàn thảo từ trước.

Cùng nhau vào phòng hát, chờ đến 23 giờ đêm khi thấy khách hát tại những phòng còn lại ra về, chờ hết khách, nhóm đối tượng đã gọi chị Yến vào tính tiền hát. Ngay sau khi chị Yến bước vào đưa hóa đơn thanh toán, các đối tượng liền tấn công bất ngờ từ các phía, bọn chúng đã bịt miệng và dùng dây trói chị Yến vào ghế, rồi tiến hành lục soát khắp quán để cướp đi 6 chỉ vàng cùng chiếc xe mô tô Attila mang biển kiểm soát 14B6-000.78.

Vụ việc sau đó đã được chị Yến trình báo lên cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau khi khởi tố vụ án cùng các bị can liên quan đến vụ án, tại phiên tòa xét xử lưu động, Hội đồng xét xử lưu động (Tòa án nhân dân huyện Hải Hà) đã tuyên phạt hai đối tượng chủ mưu là đôi tình nhân Nguyễn Thị Thủy, trú tại thôn Hải Yên - Quảng Thành và bị cáo Nguyễn Xuân Tiến, trú tại xã Quảng Nghĩa - TP Móng Cái, mỗi bị cáo 90 tháng tù. 2 bị cáo còn lại của vụ án là Nguyễn Cao Cường, Phạm Văn Quang, cùng trú tại xã Quảng Nghĩa - TP Móng Cái cùng nhau nhận án tù giam với thời gian 66 tháng tù giam

Ngoài ra, các bị cáo còn phải thực hiện việc bồi thường lại toàn bộ tài sản đã cướp của chị Yến gồm 6 chỉ vàng và 1 chiếc xe mô tô theo công bố của Hội đồng xét xử.

Quốc Đô - Anh Thế