1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Cặp đôi” đạo chích - cầm đồ sa lưới

(Dân trí) - Mẹ mất sớm, bố thụ án trong trại, Duy Anh dạt từ Bắc Kạn xuống Hà Nội để “ăn hàng” rồi mang đi tiêu thụ tại hiệu cầm đồ của Vân. Cặp đôi này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

“Cặp đôi” đạo chích - cầm đồ sa lưới - 1

"Cặp đôi" cầm đồ - đạo chích Hoàng Trọng Vân và Duy Anh.

Liên tiếp từ đầu tháng 5/2011, địa bàn phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra nhiều vụ trộm tài sản nhà dân. Lợi dụng sơ hở của gia chủ vào những buổi trưa và cuối giờ chiều hàng ngày, kẻ trộm đột nhập vào trộm cắp những tài sản gọn nhẹ và có giá trị như máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền bạc.

Nhận được những ý kiến phản hồi của người dân, CA phường Thanh Xuân Bắc đã tổ chức tuần tra mật phục tại các khu tập thể cao tầng, vắng người qua lại vào buổi trưa và cuối giờ chiều, để phát hiện và truy bắt kẻ gian.

13h30 ngày 12/5, tổ các chiến sĩ hình sự phát hiện một nam thanh niên dáng người khả nghi, tóc nhuộm vàng, đang lang thang tại khu vực dân cư, đường Khuất Duy Tiến. Nhận dạng khả nghi, lực lượng CA đã mời đối tượng về trụ sở để tiến hành làm rõ.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai là Nguyễn Duy Anh (SN 1990, trú tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), từng có 1 tiền án cướp giật tài sản, bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ và bị tòa án sở tại xét xử 15 tháng tù giam, mới mãn hạn năm 2010.

Được biết hoàn cảnh gia đình Duy Anh khá đặc biệt, mẹ mất sớm, bố thụ án trong trại giam, Duy Anh lang thang và nghiện ma túy. Để có tiền tiêu, hàng ngày đối tượng lang thang tại các khu dân cư để tăm tia và chờ lúc chủ nhà sơ hở là trộm cắp tài sản.

Cơ quan CA làm rõ, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2011, Duy Anh liên tiếp gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản nhà dân. Tài sản Duy Anh lấy trộm gồm nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động và tiền mặt.

Đấu tranh khai thác, CA phường Thanh Xuân Bắc làm rõ những tài sản trộm cắp được, Duy Anh mang bán cho Hoàng Trọng Vân (SN 1984, chủ hiệu cầm đồ tại đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân với giá “bèo”, để lấy tiền mua ma túy sử dụng). 

Ngay lập tức lực lượng CA phường Thanh Xuân Bắc đã thực hiệnh bắt giữ Hoàng Trọng Vân, khám xét nơi ở và thu được 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại Iphone, 4 điện thoại di động các loại và 1 chiếc USB 3G, là những tang vật do Duy Anh trộm cắp, mang bán cho chủ hiệu cầm đồ này.  

Vụ việc hiện đang được CA quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ.

 H.Ngân