1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát chèo ghe, đánh úp sòng bạc ven sông

(Dân trí) - Do sòng bạc được tổ chức tinh vi trên địa hình hiểm trở nên cảnh sát đã phải chia làm 2 mũi công tác, sử dụng ghe mới đánh úp được tụ điểm này.

Chiều 28/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một tụ điểm cờ bạc được tổ chức rất tinh vi ngay gần mé sông Bình Điền do đối tượng Nguyễn Thị Chuông (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đứng ra tổ chức.

Đối tượng Nguyễn Thị Chuông
Đối tượng Nguyễn Thị Chuông

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ 18 người để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào chiều 27/5, hàng chục trinh sát công an huyện Bình Chánh phối hợp với công an thị trấn Tân Túc chia làm 2 mũi công tác (trên bộ và trên sông) do Thượng úy Đặng Thành Danh - Đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện Bình Chánh trực tiếp chỉ huy, bất ngờ đột kích vào con hẻm bên hông nhà số A40/10, KP 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (sát chân cầu Chợ Đệm), bắt quả tang nhóm người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền.

Các đối tượng còn lại tại cơ quan công an
Các đối tượng còn lại tại cơ quan công an

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 4 xe máy, 13 điện thoại di động, 18 bộ bài tây…

Theo cơ quan công an, sòng bạc này do đối tượng Nguyễn Thị Chuông đứng ra tổ chức được hơn 3 tháng nay. Địa điểm tổ chức sòng bạc nằm ven sông, chỉ có một con hẻm duy nhất chạy dưới chân cầu Chợ Đệm dẫn vào sòng.

Do địa hình hiểm trở, nằm sát mé sông nên công an đã phải sử dụng ghe mới đánh úp được toàn bộ sòng bạc này.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra.

Tang vật mà công an thu giữ.
Tang vật mà công an thu giữ.

Đình Thảo