1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cán bộ thú y nâng khống trọng lượng lợn tiêu hủy để trục lợi

Thanh Bình

(Dân trí) - Lập biên bản tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, cán bộ thú y cùng giám đốc trung tâm nông nghiệp ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã nâng khống trọng lượng để trục lợi bất chính.

Ngày 22/12, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc điều tra vụ việc cán bộ thú y xã Khánh Hải và một Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh có hành vi nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, để trục lợi bất chính.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn tỉnh có tình trạng một số cán bộ cấp huyện, xã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao thông đồng với người chăn nuôi để nâng khống trọng lượng, chủng loại lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi nhằm trục lợi bất chính, gây thất thoát ngân sách.

Cán bộ thú y nâng khống trọng lượng lợn tiêu hủy để trục lợi - 1

Dịch tả lợn châu Phi đang gây ảnh hưởng rất lớn đến người chăn nuôi gia súc tại Ninh Bình.

Theo phản ánh của người dân, ngày 6/11, tại hộ gia đình ông Vũ Văn Út - thôn Vân Bòng, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh - có đàn lợn phải tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Trong quá trình lập biên bản tiêu hủy, cán bộ thú y xã đã cấu kết với lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh để nâng khống trọng lượng lợn bị tiêu hủy. Người dân phát hiện sự việc đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, gia đình ông Vũ Văn Út có 26 con lợn với tổng trọng lượng 957 kg phải tiêu hủy. Tuy nhiên, trong quá trình lập biên bản xác nhận số lợn và trọng lượng phải tiêu hủy, ông Vũ Ngọc Thanh - cán bộ thú y xã Khánh Hải và bà Hoàng Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh cấu kết với nhau để nâng khống trọng lượng lên thành 2.380 kg nhằm trục lợi bất chính.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Khánh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.