1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Buôn bán ươi trái phép, 2 cá nhân bị phạt 100 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 20/8, ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã ký quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với 2 cá nhân do vận chuyển, mua bán trái ươi trái phép.

Người dân Phú Yên ồ ạt vào rừng chặt phá cây ươi lấy trái ươi
Người dân Phú Yên ồ ạt vào rừng chặt phá cây ươi lấy trái ươi

Theo đó, quyết định xử phạt ông Ngô Văn Lộc (36 tuổi, trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) và bà Trương Thị Biển (50 tuổi, trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) mỗi người 50 triệu đồng, đồng thời tịch thu 2.190kg quả ươi vận chuyển, mua bán trái phép.

Trước đó, ngày 1/8, ông Lộc điều khiển xe ô tô mang BKS 78B-002.72 vận chuyển trái phép 1.200kg quả ươi, trị giá 72 triệu đồng, bị Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Phú Yên bắt giữ tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người dân Phú Yên ồ ạt vào rừng chặt phá cây ươi lấy trái ươi
Trái ươi bán với giá 150 - 200.000 đồng/kg khiến người dân ồ ạt vào rừng hái trái ươi khiến nhiều cánh rừng bị tàn phá

Còn bà Biển tổ chức mua 990kg quả ươi có nguồn gốc trái phép, trị giá gần 60 triệu đồng, bị Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng phát hiện, lập biên bản vào ngày 14/7 tại nhà kho ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Theo các ngành chức năng tỉnh Phú Yên cho hay, từ tháng 6/2014 đến nay, tại địa bàn các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân (Phú Yên) xuất hiện hàng nghìn người dân vào rừng chặt hạ hàng loạt cây ươi để hái quả, bán cho các thương lái với giá từ 150 đến 200 nghìn đồng/kg để tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Tình trạng này khiến lực lượng chức năng không thể kiểm soát hết khiến cây ươi nói riêng và những cánh rừng ở các huyện miền núi này đang bị tàn phá với cấp đội nhanh chóng.

Nhạn Sơn-Doãn Công