1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Bỏ tù nhóm cá độ tỷ số lớn

(Dân trí) - Ngày 28/3, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 8 bị cáo về tội “đánh bạc”

Theo đó, bị cáo Võ Đại Phương (SN 1983, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và 7 đồng phạm gồm: Đào Quốc Toản, Nguyễn Văn Hon, Nguyễn Văn Dũng, Võ Đại Minh, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Đức Pháp, Võ Đại Cường (cùng trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) bị VKSND huyện Phú Lộc truy tố về tội Đánh bạc.
 
Phương thuê quán của vợ chồng ông Võ Đại Thành và bà Nguyễn Thị Hoa ở cùng thôn để mở quán cà phê giải khát “NICE”. Trong quá trình buôn bán, Võ Đại Phương đã lợi dụng thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch của các quốc gia Châu Âu năm 2012 để ghi tỷ số bóng đá được thu bằng tiền với 7 đối tượng nói trên.
 
Cụ thể số lần và tổng số tiền đánh bạc của Phương và 7 đối tượng trên như sau: Cá độ với Toản 10 lần, tổng số tiền đánh bạc hơn 45.620.000đ. Cá độ với Hon 8 lần, tổng số tiền đánh bạc là 27.760.000đ; với Nguyễn Văn Dũng 7 lần, tổng số tiền là 34.000.000đ; với Võ Đại Minh là 4 lần, tổng số tiền là 38.350.000; với Đoàn Văn Dũng là 3 lần với tổng số tiền là 32.500.000đ; với Pháp 3 lần với tổng số tiền là 8.000.000đ; Cá độ với 2 lần với tổng số tiền là 6.500.000đ.

Ngoài các đối tượng nêu trên, còn có Lê Văn Đức và Nguyễn Văn Long cũng đã nhiều lần tham gia đánh bạc nhưng đã bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an huyện Phú Lộc đang tiến hành truy nã.

Nhóm cá độ tỷ số ăn tiền lớn trước tòa
Nhóm cá độ tỷ số ăn tiền lớn trước tòa

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Đại Phương 1 năm tù và phạt bổ sung 15 triệu đồng; Toản 6 tháng tù và phạt bổ sung 12 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng 6 tháng tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng; Hon bị 6 tháng tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng. Các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.

Văn Nhân – Đại Dương