1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Bố bất ngờ dùng chày giã cua đánh chết con trai

Khi cậu con trai 19 tuổi đang ngồi xem tivi, ông bố Đỗ Văn Quý (ở Thanh Hóa) bất ngờ dùng gậy và chày giã cua đánh chết con trai.

Trưa ngày 19-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Xuân Du (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng bố giết con trai .

Thông tin ban đầu cho biết vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 18-3, tại nhà riêng của ông Đỗ Văn Quý (SN 1968, ngụ thôn 10, làng Đông Phú, xã Xuân Du).

Vào thời điểm trên, khi con trai ông Quý là Đỗ Văn Ph. (SN 1998), đang ngồi xem tivi thì bất ngờ bị ông Quý dùng 1 cây gậy (dài khoảng 1 m) vụt 3 cái vào đầu và thái dương khiến Ph. choáng váng gục xuống tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, ông Phú còn chạy xuống nhà lấy 1 cái chày dùng để giã cua đập 1 cái vào trán khiến con trai chết ngay tại chỗ. Sau khi đánh chết con, ông Quý đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức truy tìm nghi phạm Đỗ Văn Quý. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng ngày 19-3, ông Quý đã tìm đến công an xã đầu thú. Bước đầu, ông Quý khai nhận đã bị con trai đánh ông nhiều lần nên bức xúc. Bản thân ông Quý cũng là người thần kinh không bình thường, hay đi lang thang, tuy nhiên địa phương chưa làm sổ”- Trưởng công an xã Xuân Du nói.

Cũng theo ông Sơn, sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an xã đã bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Theo Thanh Tuấn

Người lao động