1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Bịt mặt, cầm búa xông vào cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Đang đứng kiểm tra lại số vàng bán buổi sáng, vợ chồng ông Hồng bị một đối tượng lạ mặt uy hiếp lấy đi khoảng 30 chỉ vàng. Do đối tượng có hung khí và tỏ ra khá hung hãn nên không ai dám đuổi theo.

Bịt mặt, cầm búa xông vào cướp tiệm vàng - 1
Hiện trường vụ cướp táo tợn giữa ban ngày ở Long An.

Chiều 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa cho biết đã trích xuất camera tại tiệm vàng Kim Hồng, các khu vực lân cận để điều tra việc cướp tiệm vàng trên địa bàn. Hiện các trinh sát đang tỏa ra để truy tìm đối tượng thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Kim Hồng. Nhận định ban đầu, tên cướp là nam cao trên 1m6 và khoảng gần 30 tuổi. 

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, ông Huỳnh Văn Hồng (SN 1943, chủ tiệm vàng Kim Hồng, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) cùng vợ đang đứng trong tiệm để kiểm tra số vàng bán buổi sáng thì một nam thanh niên đi xe máy từ hướng TP Tân An đi TPHCM ghé vào tiệm. Thanh niên mặc đồ tối màu và bịt kín mặt.

Bịt mặt, cầm búa xông vào cướp tiệm vàng - 2
Theo phản ánh của chủ tiệm vàng, đối tượng dùng búa đập bể kính tủ rồi cướp đi hơn 30 chỉ vàng.

Thanh niên trên nhanh chóng lao đến phía tủ đựng vàng, dùng búa đập liên tiếp khiến tủ bị bể một lỗ hớn. Lúc này, đối tượng vừa uy hiếp chủ tiệm vàng vừa dùng tay vơ vét nhiều vòng vàng bỏ vào túi quần, áo khoác và ném cây búa lại tủ chạy thoát ra sân. 

Khi đối tượng đi khỏi, ông Hồng hô hoán, nhiều người định đuổi theo nhưng thấy đối tượng có hung khí không ai dám truy đuổi. Theo ông Hồng, tài sản bước đầu bị mất khoảng 30 chỉ vàng 24 K (loại nữ trang), chưa kiểm tra loại vòng vàng 18K nên chưa rõ số cụ thể. 

Hiện vụ việc đang được làm rõ. 

Xuân Hinh