1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bị trộm hết tiền dưỡng già vì... khoe của

(Dân trí) – Sống chăn đơn gối chiếc nhưng cụ bà N.T.T (67 tuổi) thường khoe mình có nhiều tiền, vàng cất trong nhà. Thông tin đó làm người hàng xóm nảy lòng tham.

Sáng 14/6, Công an Tây Ninh cho biết Công an huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Võ Thanh Vân (21 tuổi) và Võ Hồng Phúc (35 tuổi, là anh ruột Vân), cả hai cùng ngụ tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Hồng Phúc đang bị tạm giữ
Đối tượng Võ Hồng Phúc đang bị tạm giữ

Theo lời khai của đối tượng Võ Hồng Phúc tại cơ quan điều tra thì cạnh nhà Phúc có bà N.T.T sống 1 mình. Vào đêm tối, bà hay qua nhà Phúc ngủ nhờ. Ban ngày, bà T. hay đến nhà hàng xóm chơi và khoe với mọi người là có nhiều tiền, vàng.

Nghe tin này, Phúc nảy lòng tham. Đêm 31/5, Phúc chờ bà T. qua nhà mình ngủ nhờ rồi lấy trộm chìa khóa vào nhà bà T. với ý đồ trộm cắp tài sản. Tìm kiếm tiền, vàng quanh nhà không thấy, Phúc dùng vít cạy tủ đựng đồ mới phát hiện có nhiều tiền, vàng. Phúc lấy trộm hết số tiền, vàng trên rồi đem về nhà cạy nền gạch lên, giấu tài sản trộm cắp được dưới đất.

Số tài sản Phúc trộm được bao gồm:̀ 80 triệu đồng tiền mặt và gần cả chục lượng vàng (trong đó có: 5 lượng vàng SJC; 1 lắc tay vàng 18K trọng lượng 8,9 chỉ; 3 vòng tay vàng 24K trọng lượng 14,1 chỉ; 1 bộ simen 18K trọng lượng 8,6 chỉ; 1 dây chuyền 24K trọng lượng 7,9 chỉ; 1 dây chuyền 18K trọng lượng 3,8 chỉ; 1 đôi bông tai 18K trọng lượng 9,7 phân).

Đây là toàn bộ số tiền mà bà T. đã dành dụm được sau 1 đời làm công nhân tại Bưu Chính TPHCM, nay đến tuổi về hưu nên bà chắt chiu để dưỡng già. Tuy nhiên, cho đến khi đối tượng bị bắt, Công an Hòa Thành mới thu hồi được tất cả số vàng trên và 27 triệu đồng, số tiền 53 triệu đồng còn lại Phúc đã chi tiêu trong việc mua xe mô tô mới, ăn xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, vụ án được phá thành công là nhờ vào tinh thần cảnh giác cao của người dân. Cụ thể là vào ngày 7/6, Công an thị xã Tây Ninh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về hiện tượng bất thường xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất Hạt điều T.Th (Bình Minh, thị xã Tây Ninh).

Tại đây, Võ Thanh Vân là bạn trai của T.T.V (21 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, Tây Ninh) có đến gặp và đưa cho T.T.V 1 lượng vàng SJC nhờ đem đi bán dùm rồi quay xe chạy đi. Thấy đây là nguồn tài sản lớn, bất minh nên Công an thị xã Tây Ninh mời T.T.V làm việc và thông báo Công an huyện Hòa Thành biết sự việc.

Sau đó, Công an Hòa Thành mời Võ Thanh Vân đến trụ sở làm việc thì được biết trong lúc Phúc đang cất giấu chiến lợi phẩm vừa trộm được thì bị Vân nhìn thấy. Tưởng đây là tài sản của anh làm ra nên chờ lúc Phúc đi vắng, Vân lén lấy trộm 1 lượng vàng SJC đưa cho bạn gái nhờ bán dùm để lấy tiền tiêu xài.

Nắm được sự việc, cơ quan điều tra triệu tập Phúc lên làm việc thì Phúc bỏ trốn. Hôm sau, được gia đình vận động Phúc đến Công an huyện Hòa Thành đầu thú và khai nhận tất cả hành vi trộm cắp của mình.

Tuyết Nhung – Tùng Nguyên