1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM

Bí thư đoàn sát hại thầy giáo lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - Sau khi chia tay Tâm tìm người yêu cũ đòi lại quà không được nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận Tâm đã dùng dao sát hại bạn của người yêu cũ.

Ngày 16/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm (sinh năm 1990, Bí thư đoàn thanh niên phường 28, quận Bình Thạnh) 8 năm tù về tội giết người.

t

Bị cáo Tâm bị áp giải về trại giam sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 28/8/2017, Tâm gặp người yêu cũ là chị C.T.N.T. để đòi quà Tâm tặng chị T. trong thời gian yêu nhau gồm: điện thoại iPhone 7 và 7 triệu đồng. Chị T. không đồng ý trả quà nên hai bên cãi vã. Anh P. V. (bạn của T, anh V. là giáo viên cấp 3) ngồi gần đó lên tiếng can ngăn.

Tâm và T. hẹn nhau về nhà trọ của T. nói chuyện, có anh V. và một số người bạn đi theo. Tuy nhiên, về khu trọ, T. cùng anh V. bất ngờ phối hợp khống chế, tấn công Tâm.

Khi ngã nhào vào bàn bảo vệ đặt ở đây, tay Tâm vô tình chạm trúng con dao đặt trên bàn. Không suy nghĩ, Tâm cầm dao lên, đâm vào lưng và ngực V. làm anh này tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tâm thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Còn phía gia đình bị hại không đồng ý với cáo trạng truy tố bị cáo Tâm theo khoản 2 điều 93 BLHS và yêu cầu HĐXX tuyên phạt bị cáo theo khoản 1 điều 93 thì mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo Tâm.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định trong vụ án này bị hại có một phần lỗi. Bị cáo Tâm trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen. Từ đó tuyên phạt bị cáo Tâm 8 năm tù về tội giết người.

Xuân Duy