1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bị tát vào mặt, cầm dao đâm chết người

(Dân trí) – Vô cớ bị “khiêu chiến” và còn bị đuổi theo tát vào mặt, Lê Văn Nam (SN 1988, thôn Bắc Hải, Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã chạy vào nhà lấy dao đâm một nhát khiến đối phương gục chết tại chỗ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 22h ngày 24/6/2013, Nguyễn Đăng Nam (tức Nam Đường, SN 1989, thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, Tĩnh Gia) cùng Nguyễn Bá Minh (SN 1993, cùng xã) từ đám cưới nhà anh Thống ở thôn Bắc Hải trở về.

Khi đi qua đường dân sinh, bắc ngang qua mương nước cạnh đường 2b ở thôn Bắc Hải thì Nam gặp 3 thanh niên là Lê Văn Nam (Nam bài), Lê Văn Sơn (SN 1982, anh trai Nam), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), cả 3 cùng thôn Bắc Hải, Hải Nhân, Tĩnh Gia đang ngồi trên cầu.

Bị cáo Lê Văn Nam trước vành móng ngựa
Bị cáo Lê Văn Nam trước vành móng ngựa

Nguyễn Đăng Nam dừng xe lại, thấy vậy Sơn hỏi “bay có đánh bài không” thì Nam trả lời “tau thích đánh nhau”. Thấy Nam (Đường) nói với anh trai mình như thế thì Nam (Bài) nói “im đi không tao ném vào bờ bây giờ”. Nghe xong câu đó, Nam (Đường) lập tức nói “Mày thích đánh nhau chứ gì”, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho đồng bọn rồi xông đến đánh Nam (Bài) nhưng được Sơn can ngăn.

Hùng lấy xe máy đưa Nam (Bài) về, Nam (Đường) vẫn chưa chịu buông tha mà cùng Nguyễn Bá Minh, Dương Tuấn Anh (1997, thôn Đồng Tâm) đuổi theo. Đến cổng nhà anh Sơn (anh trai) thì Nam đi bộ vào nhà.
 
Cùng lúc, Nam (Đường), Minh, Tuấn Anh đuổi đến nơi. Minh và Tuấn Anh giữ Nam (Bài) cho Nam (Đường) đánh. Nam (Bài) bị tát một cái vào mặt liền chạy vào bếp nhà anh trai lấy dao nhọn ra. Thấy Nam (Bài) chạy ra thì Minh và Tuấn Anh tiếp tục xông lại. Nam (Bài) dùng dao đâm vào đùi trái Minh, sau đó đâm tiếp một nhát nữa trúng tim Nam (Đường) khiến Nam (Đường) tử vong.

Bị cáo Nam bị di lý về trại giam
Bị cáo Nam bị di lý về trại giam

Gây án xong, Nam (Bài) chạy lên núi Am rồi gọi anh trai chở đến CA huyện Tĩnh Gia đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Sáng ngày 25/11, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Nam về tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích”. Với hành vi phạm tội của mình, y bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại trên 76 triệu đồng.

Nguyễn Thùy