1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bị đánh vào mặt 2 cái, lấy dao bấm đâm chết người

(Dân trí) - Sau khi bị Hải dùng tay đánh vào mặt 2 cái, Học liền lấy một con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào người Hải khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sáng 23/6, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Quang Văn Học, sinh năm 1991, trú tại xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, An Giang, 17 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, 21h15 ngày 22/01, trong lúc Học cùng nhóm bạn đứng trên đường cách nhà Học một đoạn nói chuyện, thì Trần Thanh Hải, sinh năm 1987, trú tại địa phương đi đến chỗ nhóm của Học và nhiều lần hỏi cả nhóm Học biết Hải không với thái độ gay gắt.

Bị đánh vào mặt 2 cái, lấy dao bấm đâm chết người - 1

Bị cáo Quang Văn Học

Biết Hải đã uống rượu bia, Học trả lời biết Hải. Nghe vậy, Hải điện thoại kêu người đến đánh nhóm của Học; đồng thời Hải đi đến dùng tay đánh 2 cái trúng mặt của Học.

Tức giận, Học dùng tay đánh trả rồi lấy cây dao bấm mang theo trong người ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực Hải.

Nghe tiếng đánh nhau, người nhà của Học chạy ra can ngăn và đưa Hải đi cấp cứu, nhưng Hải đã chết trên đường đến Bệnh viện. Còn Học, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 24/1 ra đầu thú và giao nộp cây dao gây án. Ngày 30/1, Học bị khởi tố điều tra. 

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Quang Văn Học, bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 20 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của bị hại tới tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành