1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Bị đánh hội đồng đến chết dù van xin từ dưới sông lên bờ

(Dân trí) - Ngày 16/1, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quốc Ngây (SN 1988, ngụ tại ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 12 năm tù về tội “Giết người”. Cùng tội này, 9 đồng phạm khác, mỗi người lĩnh từ 5 - 10 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h30 ngày 20/5/2014, Ngây cùng Huỳnh Tuấn Khanh (SN 1993), Phạm Quốc Chiến (SN 1993), Thạch Trung Nam (SN 1999), Lâm Minh Triều (SN 1999), Võ Sơn Tùng (SN 1995), Nguyễn Văn Thành (SN 1995), Ngô Văn Tuấn (SN 1993), Huỳnh Quốc Tuấn (SN 1969), Nguyễn Hoàng Lâm (SN 1996) và một số người bạn (ngụ cùng địa phương) tổ chức tiệc nhậu trước sân đình Phước Hưng thuộc ấp Phước Lợi, xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng).

Đến khoảng 23h55, nhóm của Ngây phát hiện Kha Hoàng Tiến (28 tuổi, ngụ xã Phú Tâm), Sơn Minh Khai, Châu Thanh Bằng, Lý Thanh Đoàn và Lý Thành Đức từ bên kia sông thuộc ấp Phú Thành B (xã Phú Tâm) qua cầu chạy xe vào đình. Trên tay Tiến và Khai mỗi người cầm một con dao chạy đến với ý định chém nhóm của Ngây vì mâu thuẫn trước đó. Thấy vậy, nhóm của Ngây bỏ chạy. Không chém được ai, Khai dùng dao tự chế đập phá xe gắn máy BKS 83H2-6929 của Thạch Minh Hiếu.

Ngay sau đó, nhóm Ngây dùng ná bắn Khai và Tiến, còn Khai nhìn thấy xe gắn máy BKS 83P1-708.81 của Võ Sơn Tùng và xe 51P1-7140 của Huỳnh Tuấn Khanh dựng gần đó nên dùng chân đạp cho xe ngã xuống đường. Thấy Khai phá xe mình, Khanh dùng một cây dầm chạy lại đánh nhưng thấy Khai cầm dao nên Khánh ném cây dầm về phía Khai rồi bỏ chạy. Cùng lúc đó, Nam, Triều và Tùng dùng cây tre, cây khoai mì đánh trả nhóm của Tiến. Do bị đòn đau, Tiến phải nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng nhóm của Ngây bơi xuồng ra đánh tới tấp vào đầu, mặt, vai…

Thấy nhóm của Ngây đứng sẵn hai bên bờ sông, Tiến ở dưới sông van xin những thanh niên cầm hung khí đứng chờ tha cho mình để bơi vào bờ . Khi Tiến vừa bơi vào bờ thì bị Lâm Minh Triều kéo lên. Ngay lập tức, Ngây chạy đến túm áo kéo nạn nhân vào sân đình, tiếp tục dùng cây đánh vào đầu, trán. Còn Tuấn dùng dao tự chế đánh vào chân và những người khác cũng nhảy vào đánh hội đồng với Tiến. Một lúc sau thêm 3 người gồm Thành, Lâm, Phương cầm đá kích cỡ khoảng 4x6 chạy đến và hành hung Tiến dù thanh niên này đã nằm trên vũng máu, miệng không ngớt lời van xin nhưng vẫn bị đánh, đạp, đá túi bụi.

Phát hiện sự việc, người dân điện báo chính quyền và công an địa phương. Ngay sau đó, Tiến được đưa cấp cứu nhưng do bị chấn thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Nguyễn Quốc Ngây (thứ 4 từ phải sang trái) và các bị cáo tại phiên tòa.
Nguyễn Quốc Ngây (thứ 4 từ phải sang trái) và các bị cáo tại phiên tòa.

Kết quả giám định của Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM xác định Tiến bị dập não, chảy máu não do chấn thương, xung huyết phổi, phù phổi và thiếu dưỡng cơ tim cấp tính. Khám nghiệm thân thể nạn nhân nhà chức trách phát hiện đến 28 vết thương. Từ đó cơ quan công tố cáo buộc nhóm Nguyễn Quốc Ngây phạm tội “Giết người”. Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm của Ngây đã tác động gia đình nộp cho cơ quan điều tra 16,5 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Ngây 12 năm; Huỳnh Tuấn Khanh, Phạm Quốc Chiến, Võ Sơn Tùng mỗi người 10 năm tù giam; Nguyễn Văn Thành, Ngô Văn Tuấn, Huỳnh Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Lâm mỗi người 8 năm tù giam; Lâm Minh Triều 6 năm tù giam và Thạch Trung Nam 5 năm tù giam.

Vụ án gây bàng hoàng dư luận khi nạn nhân và bị cáo đều là người ngụ cùng địa phương nhưng ra tay quá tàn nhẫn, kể cả khi nạn nhân đã bị đánh, đang ở dưới sông và đã có lời van xin tha chết nhưng vẫn không được tha. Mức án như tòa đã tuyên, theo nhiều người dân là còn có phần nhẹ so với mức độ và hành vi của những bị cáo này.

Bạch Dương