1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bị đâm tử vong sau khi can ngăn đánh nhau

Đặng Dương

(Dân trí) - Phát hiện nhóm người hẹn nhau ra nghĩa trang để giải quyết mâu thuẫn nên T. đứng ra hòa giải, nhưng sau đó T. bị một đối tượng đâm tử vong.

Ngày 18/2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Trần để điều tra hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, Hoàng Văn Đại và Lục Văn Trần cùng trú tại xã Đắk D'Rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 22h ngày 31/1 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm dần), Đại hẹn gặp Trần tại khu vực nghĩa trang xã Đắk Drông để nói chuyện.

Khi đến nơi, Trần và Đại gặp anh L.V.T. (trú cùng xã) nên thống nhất giảng hòa với nhau.

Tuy nhiên, sau khi nhóm của Đại trở về, T. và Trần lại xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả.

Bị đánh, T. đi về nhà người quen để kể lại sự việc thì tiếp tục gặp Trần ở đó nên cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Trần lấy trong túi quần ra một con dao, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực của T.

Phát hiện sự việc, người dân đưa T. đi cấp cứu nhưng T. tử vong trên đường.

Ngày 1/2, biết T. đã tử vong, Trần đã đến cơ quan công an đề đầu thú.