1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bị công an phường bắt xe, ra tay đánh Công an thành phố

(Dân trí) - Đang trong lúc tổ công tác khám nghiệm hiện trường vụ án “Chết người chưa rõ nguyên nhân”, bất ngờ một điều tra viên (Công an TP Long Xuyên) bị đối tượng Trần Minh Dắp đánh từ phía sau...

Sáng nay (10/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Minh Dắp, sinh năm 1984, trú tại khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 01/11/2015, sau khi uống rượu song, Dắp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đến khu vực Tổ 5, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên gặp Tổ công tác đang thi hành công vụ, khám nghiệm hiện trường vụ án “Chết người chưa rõ nguyên nhân”.

Đối tượng Trần Minh Dắp trước cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Minh Dắp trước cơ quan điều tra

Lúc này, Dắp rồ ga, nẹt bô nhiều lần gây mất an ninh trật tự, lực lượng Công an phường Mỹ Hòa tiến hành kiểm tra hành chính thì Dắp không xuất trình được giấy tờ xe. Tức giận việc bị Công an phường lập biên bản tạm giữ xe, Dắp đến khu vực đoàn khám nghiệm đang làm nhiệm vụ có những lời lẽ xúc phạm đến Tổ công tác rồi bỏ về nhà.

Khoảng 30 phút sau, Dắp quay lại  bất ngờ dùng tay đánh nhiều nhát vào gáy đồng chí Thượng úy Trịnh Tấn Khang, điều tra viên Công an thành phố Long Xuyên đang chủ trì việc khám nghiệm thì bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tùng