1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Bị chủ vàng đánh chết do nghi ăn trộm

(Dân trí) - Thượng tá Trần Văn Biên, Phó trưởng Công an huyện Tam Đường, Lai Châu vừa cho biết, cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng trong vụ giết người tại bãi vàng Chinh Sáng, xã Khun Há, Tam Đường lên Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng giết người là Triệu Văn Dũng (SN 1976), trú tại bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Theo Công an huyện Tam Đường, trước đó, do nghi Tòng Văn Lả (SN 1993) là người làm đã ăn trộm vàng của mình nên Triệu Văn Dũng đã đánh đập, hành hung nạn nhân rất tàn nhẫn.

Do bị đánh quá đau nên Lả đã nhận lấy trộm vàng của Dũng, rồi chỉ lung tung đến những địa điểm cho là mình đã giấu vàng. Không tìm được vàng, Lả tiếp tục bị Dũng hành hung dẫn đến đa chấn thương, thương tích rất nặng.

Sau khi đánh đập, Dũng không tiến hành cấp cứu mà bỏ mặc nạn nhân từ lúc 11h trưa, cho đến khoảng 17h chiều cùng ngày thì nạn nhân đã tử vong. Sau đó, Dũng đã cùng mọi người khiêng anh Lả về nhà để giao cho gia đình.

Tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đường đã vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Triệu Văn Dũng về hành vi giết người.

Được biết, đối tượng Dũng đã từng có tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Dũng về hành vi giết người.

X. Thái