1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bị chồng chém trọng thương vì ngăn cản... đánh bạc

(Dân trí)- Một bệnh nhân vừa phải vào Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh điều trị mà nguyên nhân dẫn tới thương tích đó là bị chồng chém trọng thương khi ngăn cản không cho chồng đánh bạc.

Nạn nhân là chị Lê Thị L., SN 1982, trú xóm 1, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà. Chị Liệu nhập viện cấp cứu, điều trị đa chấn thương rách mu bàn tay phải, đứt gân duỗi ngón 2 và 3, chảy máu trong ổ bụng, vỡ gan hạ phân thùy 7, và đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, khâu các vết thương phần mềm.

Nguyên nhân khiến chị L. phải nhập, đó là chiều ngày 1/8, phát hiện chồng đang đánh bạc ở nhà hàng xóm chị Liệu đã chạy sang can ngăn. Bị vợ làm phiền lúc đang say bạc người chồng là Nguyễn Minh Trung (30 tuổi) đã nổi điên, cầm dao rượt chém vợ. Sau nhát dao khiến vợ gục xuống người chồng vũ phu còn đấm đá, đạp mạnh vào bụng vợ.

Chị L may mắn được cứu sống khi mọi người kịp lao vào can ngăn sau đó đưa đến Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh cấp cứu.

Ông Trần Đình Phong - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã triệu tập người chồng vũ phu Nguyễn Minh Trung, tiến hành lập hồ sơ, xác minh để xử lý.

Hà Phương