1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị can hối lộ chánh án từng lĩnh tù treo

(Dân trí) - Vì không muốn ngồi tù, bị can L.V.V (54 tuổi, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) từng lĩnh 9 tháng tù treo đã đưa 20 triệu đồng cho chánh án huyện Nam Đàn Phan Văn Quang để chạy án.

Bán bò để… chạy án

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), khoảng 16h ngày 26/2/2013, lực lượng công an huyện Nam Đàn đã ập vào nhà Tưởng Đăng Long (trú tại xóm 3, xã Khánh Sơn, Nam Đàn) bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc.

Tang vật giữ thu được tại hiện trường gồm 1 bộ bát đĩa, 1 bộ máy đánh bạc bịp và hơn 20,47 triệu đồng tiền mặt. Sau khi mở rộng điều tra làm rõ, cơ quan công an bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc, trong đó có L.V.V (54 tuổi, trú tại xóm 14, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn).

Sau khi bị bắt, ông L.V.V được tại ngoại và trở về gia đình.

Căn nhà của gia đình bị can V. đưa tiền hối lộ cho Chánh án TAND huyện Nam Đàn để chạy án
Căn nhà của gia đình bị can V. đưa tiền hối lộ cho Chánh án TAND huyện Nam Đàn để chạy án

Bà P.T.X (52 tuổi, vợ ông V.) cho biết, ngày 26/2/2013, ông V. đến nhà con rể chơi thì thấy mọi người đánh bạc nên cũng vào chơi cùng. Sau khi chơi hết 500 ngàn thì ông V. bỏ về nhà ngủ. Một lúc sau thì nhóm đánh bạc trên bị bắt, ông Vân cũng bị bắt vào sáng hôm sau.

Ông V. cùng nhóm đánh bạc bị công an huyện Nam Đàn khởi tố vụ án, Viện KSND huyện này cũng ra quyết định truy tố. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 28/11/2013. Trước đó, năm 2005, ông V. từng lĩnh 9 tháng tù treo vì tội đánh bạc tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Sợ bị ngồi tù, ông V. đã tìm cách liên hệ với ông Phan Văn Quang - Chánh án Tòa án huyện Nam Đàn để mong được giảm án. Tại đây, ông Quang đòi 20 triệu thì sẽ “dàn xếp” cho ông V. được giảm án trong phiên xét xử tới. Ông V. đã nhận lời và về nhà gom tiền để đưa cho Chánh án huyện.

Theo bà X., bà không hay biết gì về việc “chạy án” của chồng. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào con bò, con lợn. Mấy hôm trước, bà nghe chồng bảo ngày 28/11 sẽ diễn ra phiên xử.

Còn chị H.T.T (vợ bị can L.V.T trong vụ đánh bạc với ông V.), ngày 24/11, ông V. tới nhà chơi vừa nói vừa khóc hỏi vợ chồng chị có cùng “chạy án” không. Ông V. tâm sự sợ ngồi tù nên phải chạy án và đã bán bò, gom góp vay tiền được 15 triệu để hối lộ ông Quang.

Chánh án “biển thủ” súng để sử dụng?

Chiều ngày 25/11, khi ông Quang đang nhận tiền từ tay bị can L.V.V thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) công an Nghệ An ập vào bắt quả tang.

TAND huyện Nam Đàn - nơi ông Quang làm việc
TAND huyện Nam Đàn - nơi ông Quang làm việc

Khám xét phòng làm việc của ông Quang, công an thu được một khẩu súng K54 và 10 viên đạn chưa sử dụng (không có giấy phép sử dụng); nhiều phong bì chưa mở đề tên của người nhà của một số bị can liên quan đến các phiên tòa, tổng số tiền kiểm đếm à 85 triệu đồng và nhiều vật chứng khác.

Được biết, ông Phan Văn Quang (56 tuổi, quê tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và có hộ khẩu thường trú tại huyện Anh Sơn. Ông Quang nguyên là Chánh án TAND huyện Anh Sơn, đến năm 2007 thì về làm Chánh án tại TAND huyện Nam Đàn. Trước đó, từ tháng 10/2013, huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn đã yêu cầu TAND huyện Nam Đàn báo cáo về việc ông Quang bị dư luận phản ánh trong tác phong, lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

Sáng 28/11, theo nguồn tin Dân trí, một cán bộ điều tra cho biết, liên quan đến nguồn gốc khẩu súng K54 và 10 viên đạn phát hiện trong phòng làm việc của ông Quang, đây là tang vật của một vụ án khác nhưng ông Quang không nộp mà “biển thủ” để sử dụng.

TAND huyện Nam Đàn - nơi ông Quang làm việc
Phòng làm việc của ông Phan Văn Quang - Chánh án TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) sau khi xảy ra sự việc

Hiện ông Quang đang bị tạm giữ hình sự tại trạm giam Nghi Kim (Công an tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ và sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố ông Phan Văn Quang với hai tội danh “nhận hối lộ” và “tàng trữ vũ khí trái phép”.

Tại địa bàn Nghệ An, khoảng 10h sáng 24/4/2012, tại TAND huyện Yên Thành, ông Bùi Anh Đức (37 tuổi, quê ở xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - thẩm phán TAND huyện Yên Thành đang lấy phong bì của người thân đương sự với số tiền là 15 triệu đồng thì bị CA huyện Yên Thành ập bắt.

Ngày 29/8/2012, TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Bùi Anh Đức 5 năm tù giam vì tội “nhận hối lộ”.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa