1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bênh ông bà ngoại, con tâm thần sát hại mẹ ruột

(Dân trí) – Do bênh ông bà ngoại nên người con tâm thần trong cơn điên loạn đã ra tay sát hại mẹ ruột. Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai nhận, do mẹ mình chửi ông bà ngoại nên đối tượng đã dùng gậy đánh đập mẹ dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30' ngày 8/5, đối tượng Nguyễn Ba (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) là con ruột bà Lê Thị Hoa (60 tuổi, ở thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã cầm gậy tre rượt đánh đập chính mẹ ruột mình.
Khi những người hàng xóm trông thấy chạy đến can ngăn thì bà Hoa đã bị đánh vỡ hộp sọ gục chết ngay hàng rào sau nhà.

Hung thủ giết mẹ ruột bị công an bắt ngay sau đ
Hung thủ giết mẹ ruột bị công an bắt ngay sau đó

Một người dân kể lại, thời điểm trên, họ nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ nên chạy ra thì phát hiện người đàn ông đang cầm cây gậy đánh và dùng chân đá một phụ nữ đang nằm dưới đất. Khi mọi người hô hoán kéo đến thì bà Hoa đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã có mặt tại hiện trường và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ba để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc
Nhiều người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ việc

Tại cơ quan công an, bước đầu hung thủ khai nhận, do thấy mẹ mình chửi ông bà ngoại nên đối tượng đã dùng gậy "dạy" mẹ" mới dẫn đến tử vong.

Được biết, bà Hoa có 2 người con trai, hung thủ đã từng có tiền sử bị bệnh tâm thần và chưa lập gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công