1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Thanh Hoá:

Bênh bố, con trai gọi đồng bọn đi giết người

(Dân trí) - Do mâu thuẫn từ trước nên khi đi qua cổng nhà Tài, Dũng đã gọi Tài ra ngoài. Tài không có nhà nên ông bố ra mở cổng chửi bới, Dũng đã cầm gạch đá ném vào ngực ông. Nghe được tin này, Tài đã gọi đồng bọn mang hung khí đến giết Dũng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hoá, do mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Đức Tài (Tài Thơ) (SN 1986, tại thôn 2 Liên Sơn, xã Thành Kim, Thạch Thành- Thanh Hoá) nên khoảng 21h ngày 22/8/2012, Chu Văn Dũng (Dũng Sơn) (SN 1983, cùng xã với Tài) cùng với 4,5 thanh niên khác trên đường đi uống bia về qua nhà Tài đã gọi Tài ra.

Do Tài đang ở thành phố nên ông Hội, bố của Tài ra mở cửa và chửi bới. Thấy vậy, Dũng đã dùng gạch đá ném vào nhà và vào ngực ông Hội. Sau khi Dũng về, vợ của Tài là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung gọi điện mách với Tài.

Ngay lập tức Tài gọi điện thoại cho Dũng thì được Dũng trả lời “tao vừa đánh bố mày”. Tài tiếp tục gọi điện cho Lê Sơn Hải (SN 1992) và Nguyễn Văn Tài (Tài Đông) (cả hai cùng ở Thành Kim- Thạch Thành) bảo sang nhà Tài xem tình hình thế nào và dặn qua nhà Lê Văn Vân (SN 1968, ở Dốc Trầu, xã Thành Kim) lấy gói thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm. Hải lại gọi thêm Nguyễn Đức Tú (SN 1995, ở thị trấn Kim Tân- Thạch Thành) rủ đi cùng.

Nguyễn Đức Tài cùng đồng bọn trước vành móng ngựa
Nguyễn Đức Tài cùng đồng bọn trước vành móng ngựa

Còn Tài Thơ cùng với Trần Huy Trường (SN 1993, xã Thành Kim), Trần Đức Sơn (SN 1992, ở thị trấn Kim Tân). Cả bọn cùng đang ở thành phố Thanh Hoá đã thuê xe taxi chạy về Thạch Thành để tìm Dũng trả thù. Tài Thơ mang theo 1 khẩu súng tự chế, Sơn và Trường mang theo 2 con dao.

Tài Thơ gọi tiếp cho Lê Tuấn Anh (Nam Cán) (SN 1990, xã Thành Hưng), và Nguyễn Văn Duy nhờ Duy gọi thêm mấy người nữa đến giúp Tài xử Dũng. Duy đã gọi cho Trịnh Đăng Dũng (SN 1992), Trương Văn Thuỷ (SN 1995) (cả hai cùng ở Thạch Thành) bảo xuống nhà Tài Thơ mang theo hung khí. Lúc này, Trần Văn Hưng (SN 1991, xã Thạch Quảng) đang ở cùng Dũng và Thuỷ nên đi cùng hai đối tượng này. Cả bọn thuê xe ô tô 16 chỗ ngồi để đi xuống nhà Tài Thơ. Trên đường đi, Dũng ghé quán quen lấy dao nhọn gắn trên đầu tuýp sắt và đón Duy luôn.

1h sáng ngày 23/8/2012, Tài Thơ cùng đồng bọn có mặt tại nhà. Tài cầm súng tuyên bố với mọi người hôm nay sẽ giết Dũng. Đồng thời bảo Trường và Sơn lắp mìn. Mặc dù được bố và công an viên xã, Tài (Đông) gàn nhưng Tài Thơ vẫn không nghe và hô cả bọn cầm hung khí đến nhà Dũng.

1h30 phút, cả bọn đến nhà Dũng, Tài Thơ, Sơn, Trường đập phá cửa cổng xông vào sân. Tài Đông và Hưng không tham gia. Tú dùng đèn xe rọi cho đồng bọn đập phá cửa nhà. Ông Sơn (bố Dũng) ra mở cửa thì cả bọn cùng xông vào nhà trong tìm Dũng rồi Tài Thơ dùng súng chĩa thẳng vào Dũng bắn nhưng Dũng tránh được, đạn bay vào cửa sổ kính.

Tài Thơ tiếp tục bắn phát nữa nhưng đạn không nổ. Khi Dũng bỏ chạy thì bị Tài Thơ cùng đồng bọn dùng dao, kiếm, tuýp sắt chém liên tiếp vào người. Dũng nằm gục trên đất giả vờ chết. Lợi dụng lúc Tài và đồng bọn không để ý đã bỏ chạy ra sau nhà trốn. Tài và đồng bọn đuổi theo tìm nhưng không thấy nên đã ra về và bỏ trốn.

Đông đảo người dân, thân nhân bị hại và bị cáo đến dự phiên toà
Đông đảo người dân, thân nhân bị hại và bị cáo đến dự phiên toà

Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành và bị tổn hại sức khoẻ 25,57%.

Ngày 25/8/2012, Cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Trần Huy Trường đang lẩn trốn tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá. Các đối tượng ra đầu thú gồm Sơn, Hải, Tài Đông, Hưng, Tú, Duy, Thuỷ. Trịnh Đăng Dũng bị bắt trong vụ án khác. Tài và Hưng sau đó được thả tự do vì không đủ căn cứ khởi tố về tội giết người. Riêng Tài Thơ bị phát lệnh truy nã đến ngày 26/3/2013 mới bị bắt.

Ngày 24/6, TAND tỉnh Thanh Hoá mở phiên toà xét xử sơ thẩm các đội tượng Nguyễn Đức Tài, Trần Đức Sơn, Trần Huy Trường, Lê Sơn Hải, Trịnh Đăng Dũng, Nguyễn Văn Duy, Trương Văn Thuỷ, Nguyễn Đức Tú về tội danh giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự. Theo đó các đối tượng Tài Thơ lãnh mức án 15 năm tù; Sơn, Trường, Hải cùng nhận mức án 11 năm tù; Duy và Thuỷ mỗi đối tượng 7 năm tù; Tú 6 năm 6 tháng tù và Dũng 9 năm tù cùng 2 năm án cũ, tổng cộng 11 năm tù giam.

Nguyễn Thuỳ