1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Bắt vụ vận chuyển gần 400kg pháo lậu

(Dân trí) - Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn với khối lượng lên đến gần 400kg pháo nổ.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 16/1, thông qua nguồn tin tố giác của lực quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Duy Xuyên phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 400kg pháo nổ.

Bắt vụ vận chuyển gần 400kg pháo lậu - 1

Số lượng pháo khủng bị Công an huyện Duy Xuyên bắt giữ

Đối tượng tên Phan Đức Hùng (SN 1980, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là lái xe bán tải cùng các đối tượng là Phan Thế Hạnh (SN 1966, thị xã Thái Hà, tỉnh Nghệ An), Lê văn Chan (SN 1986, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển, mua bán một số lượng lớn pháo nổ ở địa bàn thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

Tiến hành kiểm đếm tại chỗ, lực lượng công an đã phát hiện hơn 369kg hàng hóa được cất giấu ở phía sau thùng xe, được xác định là pháo nổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Nghệ An vào địa bàn Quảng Nam để bán cho các đầu mối tiêu thụ dịp Tết, khi đang bỏ hàng thì bị lực lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Công an huyện Duy Xuyên đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng trong chiều ngày 16/1, tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng (SN 2000, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có hành vi mua bán pháo.

Tang vật thu giữ gồm 406 quả pháo có trọng lượng 1kg; 1 điện thoại di động, 1 xe máy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, do lợi nhuận từ việc mua bán, vận chuyển pháo nổ rất cao nên các đối tượng tìm mọi cách để vận chuyển, mua bán pháo nổ, khiến cho công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn và thách thức; nhất là thời điểm cuối năm, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ có dấu hiệu “nóng” lên từng ngày.

Ngày 14/1/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện đối tượng Mai Văn Lý (SN 2002, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), đang tàng trữ, bán trái phép 3 hộp pháo gồm 134 viên pháo các loại có tổng trọng lượng 4,9 kg tại khu vực phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Bắt vụ vận chuyển gần 400kg pháo lậu - 2

Đối tượng Mai Văn Lý cùng tang vật

Tại cơ quan Công an, Lý khai nhận đã mua số pháo trên thông qua mạng xã hội facebook về bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Điện Nam Trung tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 1/1/2020, Công an huyện Đại Lộc tiến hành kiểm tra xe ô tô tải bồn chở xăng mang BKS 82C-044.39 do tài xế Trần Văn Định (SN 1985, trú thôn Thuận Thạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phát hiện trên xe có 45 hộp pháo lậu.

Ngày 31/12, phát hiện tại nhà chị Lê Thị Thúy Kiều (37 tuổi, ở thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) tàng trữ 10 hộp là pháo nổ, mỗi hộp chứa 49 viên có tổng trọng lượng là 15 kg.

Công Bính

Bắt vụ vận chuyển gần 400kg pháo lậu - 3