1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt Thiếu tá Cảnh sát hình sự "rởm"

(Dân trí) - Chiều 4/6, tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Bùi Văn Tiến (SN 1987, trú xã An Nghĩa, tỉnh Thái Bình) vì có hành vi giả danh Cảnh sát hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đối tượng Bùi Văn Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: N.P.
Đối tượng Bùi Văn Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: N.P.
 
Theo thông tin từ người dân, khoảng một tuần nay, tại tổ 38 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện một thanh niên còn rất trẻ nhưng mặc quân phục công an mang quân hàm Thiếu tá nên đã báo Cơ quan Công an đến bắt giữ.

Sau khi bắt giữ Tiến, cơ quan Công an thu giữ một khẩu súng ngắn bắn đạn bi; tiến hành khám xét nơi ở, tiếp tục phát hiện có 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bàn, rất nhiều ảnh thẻ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông và thẻ chứng minh nhân dân có dán thẻ Công an.

Qua điều tra, Tiến khai nhận trong lúc đang thi hành án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại huyện Lạc Sơn thì trốn khỏi trại giam. Ngày 8/8/2011, Công an huyện Lạc Sơn ra lệnh truy nã Tiến.

Sau khi trốn khỏi trại, Tiến đã lẩn trốn khắp nơi và tiếp tục thực hiện các hành vi phạm pháp của mình. Khoảng một tuần nay, Tiến vào TP Đà Nẵng và đến một trụ sở ngân hàng (đường Ngũ Hành Sơn, tổ 38, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) giới thiệu mình là cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự đang đi công tác nên xin được ở tại đây.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tiến đến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) mua một bộ quân phục Công an với quân hàm Thiếu tá. Tuy nhiên, y chưa kịp thực hiện hành vi lừa đảo thì bị bắt giữ. Riêng khẩu súng, Tiến khai mua tại tỉnh Lạng Sơn. Hiện Công an Ngũ Hành Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Công Bính