1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Bắt tạm giam người bố đánh con trai đến nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 17/3, Công an phường Tiền An, TP.Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố vừa tiến hành bắt giữ Đỗ Văn Lợi (SN 1968) để điều tra về việc cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006), con trai Lợi, bị đánh khiến phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 15/3, Công an phường Tiền An đã nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006), học sinh trường Tiểu học Tiền An (TP Bắc Ninh) bị chính bố đẻ là ông Đỗ Văn Lợi (SN 1968) đánh khiến phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Phạm Văn Nam - Trưởng khu phố Nhà Chung, phường Tiền An thì vào thời gian trên ông Nam cùng nhiều người thuộc khu phố Nhà Chung hốt hoảng thấy Lộc kêu cứu. Khi đến nơi, người dân đã phát hiện cháu Lộc đang bất tỉnh nhân sự, máu chảy nhiều trên khắp đầu và cơ thể. Mọi người liền hô hoán nhau đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

                                                                            
Bắt tạm giam người bố đánh con trai đến nguy kịch

                                                                                                             Cháu Lộc hiện đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội

Quá trình thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, tình trạng của cháu Lộc hết sức nguy kịch và phải chuyển lên tuyến trên để điều trị tích cực.

Trưởng khu phố Nhà Chung cũng cho biết, thời gian gần đây, ông Lợi thường xuyên hành hạ con và đã nhiều lần người dân phải đưa cháu Lộc vào trạm xá phường chạy chữa. Cách đây gần một tháng cháu Lộc cũng bị bố đánh trọng thương, đã phải khâu 5 mũi ở hai bên vùng mắt.

Người dân sống xung quanh cũng tố rằng, ông Lợi không chỉ dùng điếu cày để hành hạ chính con đẻ của mình mà nhiều lần ông này còn bắt cháu bé phải nghỉ học khiến người dân khu phố Nhà Chung hết sức bất bình.

Theo lời ông Nam, ông Lợi là một đối tượng bất hảo trên địa bàn, có tiền án tiền sự. Lợi từng ở tù 8 năm vì tội tàng trữ và sử dụng ma túy. Cháu Lộc là con đẻ của ông này và người vợ cũ đã ly thân.

Trước đây Lộc sống với mẹ trên Hà Nội và khoảng 1 năm gần đây được Lợi đưa về nuôi. Trong thời gian này, cháu Lộc thường xuyên bị bố đóng cửa đánh. Hàng xóm và họ hàng đều không can thiệp được.

Bà Đỗ Thị Minh, bác ruột cháu Lộc cũng bức xúc kể: “Chiều ngày 15/3, thấy Lợi ôm con đến nhà bảo đưa cháu đi viện. Lúc đó, mọi người thấy thằng bé tím tái toàn thân, mắt, đầu sưng húp. Đến viện khi bác sĩ hỏi Lợi mới nhận là đã dùng điếu cày đánh con.”

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Nguyễn Công Khôi - Đội trưởng Đội CSĐT hình sự Công an TP Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đã tiến hành triệu tập Lợi để phục vụ điều tra. Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Ninh đã bắt tạm giam đối tượng ể điều tra làm rõ việc cháu Lộc bị đánh thương tích nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin mới nhất PV Dân trí vừa cập nhật được từ Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, hiện Ban giám đốc Công an tỉnh đã giao Công an TP Bắc Ninh vào cuộc làm rõ việc cháu Lộc có bị bố dùng điếu cày đánh hay không bởi, phía lãnh đạo Công an tỉnh cũng đang tiếp nhận và làm rõ thông tin có thể cháu Lộc bị tai nạn. Nếu đúng là nguyên nhân cháu bé bị bố đánh thì Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để làm rõ sự việc.

Như Dân trí đã thông tin, hiện cháu Lộc đã được gia đình người thân đưa đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng hết sức nguy kịch, phải thở bình ôxi.

Ngày 17/3, các bác sĩ  điều trị cho biết, ngoài những vết bầm tím toàn thân, khuôn mặt, vùng đầu, mắt của cháu bị sưng vù, bị chấn thương sọ não, máu chảy trong não.

Các bác sĩ không thể can thiệp gì ngoài cho trẻ thở máy. “Hi vọng bệnh nhi đáp ứng được thở máy, máu tụ trong não sẽ tiêu dần… Tuy nhiên, rất khó có thể đưa ra tiên lượng sáng sủa cho trường hợp này, vì bé bị chấn thương sọ não quá nặng nề” - bác sĩ điều trị của bệnh nhân thông tin.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc. 
 
Quốc Đô - Nhất Nam