1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm “thám tử” chuyên nghe lén điện thoại

(Dân trí) - Ngày 18/11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an tại TPHCM đã tiến hành triệt phá 1 băng nhóm tội phạm chuyên sử dụng công nghệ cao để nghe lén điện thoại của rất nhiều người.

5 nghi can bị bắt giữ gồm: Lê Kim Đính (33 tuổi), Nguyễn Thị Huế (29 tuổi, vợ của Đính, cùng ngụ Thủ Đức), Nguyễn Văn Nguyên (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Cao (28 tuổi, ngụ Bình Dương) và Lê Đức Anh (24 tuổi, ngụ Hà Nội).

Lê Kim Đính đối tượng cầm đầu
Lê Kim Đính đối tượng cầm đầu

Tại trụ sở công an, nhóm người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, những người này lập các trang web rao bán phần mềm nghe lén điện thoại như thamtutu.com, phanmemgiandiep…Khi khách mua phần mềm, những nghi can này sẽ hướng dẫn họ cách cài đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại và cấp cho khách hàng một mã số và mật khẩu để truy cập.

Ngoài ra, nhóm này còn nhận các hợp đồng như: điều tra ngoại tình, điều tra về thông tin của đối tác làm ăn... .Chi phí cho một hợp đồng “thám tử” nói trên là khá lớn.

Được biết nhóm này có chi nhánh ở Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác.

Bước đầu, công an xác định đường dây này hoạt động vài năm trở lại đây, do Đính và Nguyên cầm đầu.

Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Bắt nhóm “thám tử” chuyên nghe lén điện thoại - 2