1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nguyên giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang

(Dân trí)- CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành bắt ông Nguyễn Thiện Hồng (44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Thiện Hồng (bên phải)

Ông Nguyễn Thiện Hồng (ảnh TPHCM)
 
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2012, giữa Công ty Nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách (gọi tắt là Công ty Tùng Bách, có trụ sở tại TP Cần Thơ) và Công ty TNHH De Heus (trụ sở tại Bình Dương) có ký hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi.

Ông Nguyễn Thiện Hồng đã cung cấp một chứng thư bảo lãnh trị giá 20 tỷ đồng bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách mua hàng. Tiếp đó, Công ty này đã lấy hàng của Công ty TNHH De Heus trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Tùng Bách chỉ trả được hơn 5 tỷ đồng rồi không còn khả năng chi trả tiền hàng cho Công ty TNHH De Heus.

Do có chứng thư bảo lãnh từ Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang nên Công ty TNHH De Heus yêu cầu ông Hồng bảo lãnh số nợ còn lại nhưng ông này không thực hiện được.

Qua điều tra, Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang không có chức năng phát hành thư bão lãnh nên việc ông Hồng ký chứng thư bảo lãnh là trái quy định.

Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ thêm.

                                                                                                Giang Hải Yến