1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt người chồng đổ xăng thiêu sống vợ con

(Dân trí) - Ngày 17/9, Công an quận 6, TPHCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Đức (48 tuổi, quê tỉnh TT - Huế, tạm trú quận 6, TPHCM) để điều tra, xử lý về hành vi dùng xăng đốt vợ con mình.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 18h30’ chiều tối 28/8, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà 2 tầng ở địa chỉ 723/4 Hồng Bàng (phường 6, quận 6) nên hô hoán nhau.

Rất đông người dân địa phương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ lao vào dập lửa nhưng khói bốc lên quá mạnh, dày đặc khiến mọi người phải tháo chạy ra ngoài.

Lúc này, bên trong căn nhà có chị Huỳnh Thị Thu Thủy (35 tuổi) và cháu Trần Văn Hải (4 tháng tuổi, con của chị Thủy) đang bị kẹt lại.

Hiện trường vụ án đối tượng Đức đổ xăng thiêu sống vợ con
Hiện trường vụ án đối tượng Đức đổ xăng thiêu sống vợ con

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 lập tức điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa và giải cứu thành công 2 mẹ con chị Thủy chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an quận 6 xác định vụ cháy là do đối tượng Trần Văn Đức sử dụng xăng đốt nhà.

Theo khai nhận của Đức với cơ quan công an, chiều 28/8, do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Đức khóa cửa phòng ngủ ở lầu 1 và nhốt 2 vợ con bên trong rồi châm lửa đốt.

Tiếp đó, Đức chạy xuống dưới tầng trệt (nơi có giếng trời) đổ xăng châm lửa đốt tiếp để ngăn không cho chị Thủy thoát ra từ lối cửa thông gió.

Sau khi đốt nhà, Đức lấy 18 lượng vàng SJC, 10 triệu đồng, 1 xe gắn máy bỏ trốn.

Biết đang bị công an truy bắt, mới đây đối tượng Đức đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Bắt người chồng đổ xăng thiêu sống vợ con - 2