1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Bắt nghi phạm sát hại con ruột rồi bỏ trốn

Quốc Triều

(Dân trí) - Trong lúc cãi vã, P.V.T. dùng dao đâm con trai 25 tuổi tử vong. Sau khi gây án, T. lên xe máy bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ P.V.T. (sinh năm 1974, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng chính là con ruột của P.V.T.

 Bắt nghi phạm sát hại con ruột rồi bỏ trốn - 1

Nghi phạm P.V.T đã bị bắt giữ để điều tra hành vi giết con ruột

Theo đó, tối 2/1/2020, giữa P.V.T. với con trai là P.H.H. (sinh năm 1995) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, T. cầm dao đâm H. trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, P.V.T. dùng xe máy tẩu thoát. Đến sáng 3/1, T. bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tại huyện miền núi Ba Tơ.

Trước đó tại huyện Tư Nghĩa cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng con trai tâm thần sát hại mẹ ruột. 

Vụ án xảy ra vào ngày 31/12, nghi phạm T.N.V. (sinh năm 1987) đã ra tay sát hại mẹ dã man. Sau đó V. còn cầm dao cố thủ, chống trả lại lực lượng công an. Được biết, V. có tiền sử tâm thần, lại là đối tượng nghiện ma túy đá.