1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nghi phạm giết vợ trên đồi vắng

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt được nghi phạm giết vợ hôm 6/3 trên địa bàn huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 12h30 ngày 6/3, hai vợ chồng Vương Đức Hiển (SN 1973) và Mông Thị Thi (SN 1972) cùng trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cùng lên đồi hái củi.

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Sau đó, con trai của hai người là anh Vương Văn Lân (SN 1990, cùng ở với bố mẹ) không thấy bố mẹ về, điện thoại cũng không liên lạc được nên đã cùng với mọi người đi tìm và trình báo Công an huyện Văn Lãng.

Khoảng 20h cùng ngày, mọi người phát hiện chị Mông Thị Thi đã tử vong trên đồi Khun Sùng (cách nhà khoảng 3km). Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Văn Lãng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét. Với các dấu vết và vật chứng thu được tại hiện trường, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là người chồng.

Sau 1 ngày, 2 đêm ráo riết truy tìm, đến 7h30 ngày 8/3, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng Vương Đức Hiển đang trốn tại một hang đá trên ngọn núi hiểm trở cách hiện trường vụ án khoảng 4km. Lực lượng công an đã thuyết phục vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đối tượng đã giao nộp 1 con dao quắm được cho là phương tiện gây án, 1 điện thoại di động.

Hiện đối tượng Vương Đức Hiển đang được điều trị để hồi sức do bị đói lả sau nhiều giờ lẩn trốn nên nguyên nhân và động cơ gây án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bá Đoàn