1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt nghi phạm đâm chết người đàn ông ở công viên

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cho rằng Quýt trộm thuốc lá của mình, ông N. cầm kéo tấn công và bị đối phương dùng dao Thái Lan đâm tử vong tại chỗ

Ngày 26/8, Công an quận 5 đang lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Sơn Quýt (41 tuổi) và Kim Chol (36 tuổi, cả 2 cùng quê Sóc Trăng) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Bắt nghi phạm đâm chết người đàn ông ở công viên - 1
Đối tượng Sơn Quýt (áo trắng) và Kim Chol tại cơ quan công an

Đây là hai nghi phạm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại công viên Thăng Long (phường 13, quận 5) vào chiều ngày 17/8. Theo công an, nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Hoài N., 56 tuổi, ngụ phường 14, quận 5. 

Chiều ngày 17/8, Quýt, Chol cùng 6 người khác ngồi nhậu ở khu vực Công viên Thăng Long và ông N. ngồi gần đó.

Sau đó, Chol đi tới nói với ông N. là 2 ngày trước Quýt không lấy trộm thuốc lá mà nhặt được rồi 2 bên xảy ra cãi nhau. Do ông N. vẫn khẳng định rằng Quýt đã trộm thuốc lá của mình nên Chol trở lại nhậu cùng nhóm bạn. 

Ít phút sau, Quýt, Chol và 1 phụ nữ đến xin lỗi nhưng ông N. không chấp nhận. Trong lúc cãi nhau, ông N. lấy kéo đâm vào Quýt nhưng không trúng và được người phụ nữ can ngăn.

Sau đó, ông N. bị Quýt cầm dao Thái Lan đâm vào ngực phải, tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường bằng nhiều hướng.

Bắt nghi phạm đâm chết người đàn ông ở công viên - 2
Công viên Thăng Long, nơi xảy ra vụ án mạng

Tối 25/8, Công an quận 5 phối hợp cùng với trinh sát Phòng PC02 ập vào khu nhà trọ ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) bắt Quýt và Chol khi cả 2 đang ngồi nhậu với bạn.

Bước đầu, Quýt không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng trước những chứng cứ thuyết phục nên phải tra tay vào còng. Trong vụ án này, công an xác định Chol là đối tượng chở Quýt đi lẩn trốn nhiều nơi sau khi gây án mạng.

“Các trinh sát mất nhiều thời gian để xác minh lai lịch, nhân thân và thức trắng nhiều đêm để lần theo dấu vết của nghi phạm ở địa bàn có người Khmer sinh sống”, Trung tá Ngô Tấn Tài, Đội trưởng hình sự Công an quận 5 cho hay.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.