1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt nghi can giết chồng cũ của vợ hờ

(Dân trí) - Ra tay giết chồng cũ của vợ hờ vì ghen, Khanh bị trinh sát bắt sau gần 2 ngày lẩn trốn tại nhà trọ không số, gần hiện trường gây án.

Ngày 10/6, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thái Phi Khanh (sinh năm 1975, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi giết người. 

Nguyễn Thái Phi Khanh là hung thủ sát hại anh Nguyễn Xuân H. (sinh năm 1980, quê Long An) tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM vào ngày 7/6.

Sau khi gây án, Khanh lẩn trốn tại một nhà trọ không số gần hiện trường và bị trinh sát bắt giữ vào rạng sáng ngày 9/6. 

Bắt nghi can giết chồng cũ của vợ hờ  - 1
Đối tượng Nguyễn Thái Phi Khanh

Như Dân trí đưa tin, anh H. và chị T.T.N.L. (sinh năm 1980) sau khi kết hôn, có với nhau 2 người con thì ly hôn vào năm 2017. Chị L. nuôi 2 con nhỏ và thuê ngôi nhà ở tổ 13, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM sinh sống.

Năm 2018, chị L. quen biết với Khanh và sống chung như vợ chồng tại ngôi nhà trên. Trong thời gian sống chung, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị L. nhiều lần đòi chấm dứt mối quan hệ nhưng bị Khanh đe doạ giết rồi tự sát.

Trưa ngày 7/6, anh H. đến nhà chị L. để đón 2 đứa con đi chơi. Tại đây, Khanh yêu cầu chị L. phải giải thích rõ chuyện tình cảm của cả 3 người. Sau đó, Khanh xuống bếp lấy con dao rồi bất ngờ tấn công anh H..

Khi chồng cũ của vợ hờ gục tại chỗ, Khanh cầm dao rượt chém chị L. nhưng nạn nhân kịp thời chạy vào nhà dân trốn. Gây án xong, Khanh lên xe máy rời khỏi hiện trường, riêng anh H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Bước đầu, Khanh khai nhận do sợ chị L. sẽ quay lại với anh H. nên ghen tuông ra tay sát hại.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. 

Hoàng Thuận