1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nghi can giết cháu bé bán vé số 12 tuổi

(Dân trí) - Ngày 16/10, tin từ CQĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan này đã bắt được Danh Quốc Nam (SN 2000, ngụ tại phường 1, TX Vĩnh Châu) là nghi can giết chết cháu Phùng Minh Tấn.

Nghi can là bạn bán vé số của cháu Tấn

Sau khi tạm giữ Danh Quốc Nam, CQĐT cũng đã khám xét nơi ở của Nam. Bước đầu, Nam khai nhận đã giết Tấn do mâu thuẫn cá nhân nhất thời.

Theo đó, trên đường đi bán vé số, Tấn, Nam và Hào (gọi Nam bằng cậu ruột) cùng vào ao nước cạn đi vệ sinh. Do Tấn ném đất vào người của cháu Nam để trêu chọc nên Nam đẩy Tấn rớt xuống ao. Tiếp đó, Nam ném gạch trúng đầu Tấn. Thấy Tấn nằm sấp trên mặt nước, Nam và đứa cháu nghĩ là Tấn giả vờ chết nên lục cặp da lấy 12 tờ vé số và 60.000 đồng của Tấn rồi bỏ đi. Sau đó Nam đem vé số về giấu ở nhà mình. Khám xét nơi ở của Nam, CQĐT đã thu được những tang vật này.

Trước đó, chiều tối 11/10, người dân TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phát hiện thi thể của cháu Phùng Minh Tấn đang trong giai đoạn phân hủy tại một ao nước cạn trong lùm cỏ hoang. Hai ngày trước đó, gia đình Tấn trình báo các ngành chức năng việc Tấn đi bán vé số nhưng không về nhà. Đến chiều ngày 11/10, một người dân phát hiện thi thể cháu Tấn dưới ao nước cách nhà khoảng 1km.

Một nhân chứng đang làm công cho một công trình xây dựng gần hiện trường cho biết trước lúc Tấn bị mất tích, người này nhìn thấy Tấn đi với 2 người cùng độ tuổi vào nơi xảy ra án mạng nhưng cứ nghĩ bọn trẻ vào đó để chơi nên không quan tâm. Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân đã bị tác động bởi ngoại lực ở vùng trán trước khi bị đẩy xuống ao cạn.

Hiện trường nơi cháu Tấn tử vong.
Hiện trường nơi cháu Tấn tử vong.

"Con mình có tội thì để pháp luật dạy..."

Ngày 16/10, phóng viên đã đến nhà Danh Quốc Nam (nghi can giết chết cháu Phùng Minh Tấn) để tìm hiểu thêm về nghi can này.

Tiếp phóng viên, bà Ông Thị Keng (51 tuổi, mẹ Nam) kể trong nước mắt, gia đình bà có 5 người con, 4 trai 1 gái. Nam là con thứ 4, trước Nam là 2 anh trai cùng 1 chị gái đã có gia đình nhưng đều khó khăn, phải đi làm thuê sinh sống; sau Nam còn một em trai đang học lớp 5.

Cha của Nam là ông Danh Huỳnh Lâm (54 tuổi) đã mất đầu năm nay vì bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Do các anh các chị ra ở riêng nên trong nhà chỉ còn 3 mẹ con. Trước đây, bà Keng còn khỏe thì cũng đi làm thuê kiếm sống. Thời gian gần đây, do bệnh nhiều nên bà ở nhà, thành ra Nam trở thành lao động chính trong gia đình. Cũng do nghèo nên Nam chỉ học xong lớp 4 là nghỉ học đi bán vé số kiếm sống.

Nhà của nghi can Danh Quốc Nam.
Nhà của nghi can Danh Quốc Nam.

Bà Keng kể lại: “Mấy ngày qua, thấy thái độ của nó (Nam) không bình thường, lại nghe nói cháu bé bán vé số bị chết thì tôi thấy nghi nghi. Đến sáng hôm qua (15/10), khoảng 9 giờ nó đưa gạo về cho tôi nấu cơm. Khi nghe nó nói “Con đánh nhau với đứa bán vé số bị chết” thì tôi thấy hoảng. Tôi hỏi “Mày đánh nhau với nó ở đâu” thì nó nói “Ở chỗ nó chết”. Nghe xong, tôi hỏi thêm thì thấy nó im lặng là tôi nghi nó có liên quan đến cái chết của cháu bé kia. Ngay lập tức tôi đến cơ quan công an trình báo cho mấy chú biết để cải tạo nó thành người tốt”.

Bà Keng đau khổ cho biết: “Khi xảy ra vụ án, tôi chưa biết gì. Cũng vào thời điểm đó, tôi dắt đứa con út đi Bạc Liêu, còn thằng Nam vẫn ở nhà đi bán vé số bình thường. Vậy mà người ta đồn tôi biết con gây án nhưng lại đưa con đi Bạc Liêu trốn. Là mẹ, thương con nhưng tôi không bao che cho con một cách mù quáng. Tôi báo công an để các chú điều tra làm rõ vụ việc, nếu con mình có tội thì để pháp luật dạy nó”.

Bà Ông Thị Keng- mẹ của nghi can Nam trong buổi tiếp xúc với PV.
Bà Ông Thị Keng- mẹ của nghi can Nam trong buổi tiếp xúc với PV.

Hoàn cảnh bà Keng rất khó khăn khi căn nhà lá xập xệ, nền thấp, mỗi khi có mưa là nước chảy tràn nền nhà. Một cán bộ địa phương cho biết thêm, Danh Quốc Nam thuộc đối tượng “có tiếng” ở địa phương khi thường xuyên trộm cắp vặt, nhiều người dân rất lo ngại mỗi khi Nam xuất hiện ở khu vực gần nhà họ.

Hiện vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. 

Bạch Dương