1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng

Sơn Nhung

(Dân trí) - Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong đường dây tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn vừa bị phát hiện tại TPHCM và Tây Ninh.

Theo thông tin từ Công an thành phố Tây Ninh, ngày 7/8, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp 8 đối tượng: Lê Như Anh (sinh năm 1987; tạm trú: ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh); Lê Trọng Hào (sinh năm 1994); Lê Như Giỏi (sinh năm 1995); Lê Minh Kiên (sinh năm 1996, ngụ Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh); Nguyễn Châu Lâm (sinh năm 1987, ngụ khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ); Huỳnh Hải Đăng (sinh năm 2000, ngụ khóm 8, phường 5, TP Cà Mau); Trịnh Trọng Quân (sinh năm 1995, ngụ Yên Lạc, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Hiếu (sinh năm 1992, ngụ Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng - 1
Các đối tượng trong đường dây

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 17h45 ngày 5/8, trên đường 30/4 (thuộc khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh), Công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang Lê Như Anh (sinh năm 1987, tạm trú xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh) đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 10 viên nén nghi là ma túy; 6 cây súng bút; 32 viên đạn; 1 thanh kiếm tự chế...

Qua khai thác nhanh đối tượng Như Anh, Công an thành phố Tây Ninh đã tìm được nhiều đầu mối khác của đường dây này ở TPHCM, nhanh chóng cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, tại TPHCM, lực lượng chức năng đã khám xét 2 địa điểm:  130/2 Ni sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) và ở đường số 14, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ: 9 xe mô tô; 17 điện thoại di động; 566 cây đao; 700 cây kiếm; 35 roi điện; 501 bình xịt hơi cay; 82 áo giáp; 200 cây gậy ba khúc; 100 cây bin ton kiếm; 70 nắm đấm sắt; 10 súng bắn bi bằng khí CO2; 2 súng bút; 1 súng đạn cao su; 1 súng băn đạn bi; 105 viên đạn đầu kim loại có thuốc bồi; 2 viên đạn đầu đạn cao su; 100 bình khí CO2 và 100 kiện hàng đang được niêm phong.  

Đường dây hoạt động phạm tội này do Lê Văn Hiếu cầm đầu. Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ công an thu giữ trên là chúng mua từ các tỉnh phía Bắc mang vào tích trữ để bán lại trên mạng xã hội khi có người cần mua. 

Công an Thành phố Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.