1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt kẻ giả danh công an, lừa mượn xe máy mang đi “cắm”

(Dân trí) - Bị Công an Hà Nội truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, Vọng trốn về Ninh Bình giả danh là công an làm ở Bộ Công an, sau đó lừa mượn xe máy của người dân mang đi cầm cố rồi bỏ trốn.

Chiều 29/3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Eakar (Đăklăk) bắt giữ Nguyễn Văn Vọng (SN 1990, trú xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Vọng bị Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Tháng 12/2016, Vọng trốn về thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Đối tượng vào nhà chị Nguyễn Thị Hiền giới thiệu tên khác là Nguyễn Quang Việt, làm ở Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đang phối hợp với Công an Ninh Bình truy bắt tội phạm.

Vì mặc trên người trang phục công an nên Vọng lấy được lòng tin của gia đình chị Hiền, và được tạo điều kiện chỗ ăn ở. Được thời gian, Vọng mượn xe máy của gia đình chị Hiền giả vờ đi công tác, sau đó chạy lên thành phố Ninh Bình cầm cố lấy 9 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi Ninh Bình.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với công an huyện Eakar bắt giữ Vọng khi đang lẩn trốn. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đã có thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Vọng đề nghị đến trình báo hoặc gọi đến số điện thoại: 0692.860.319.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái Bá