Quảng Bình:

Bắt hơn 5 tấn gỗ trắc được ngụy trang trên xe chở dưa hấu

(Dân trí) – Để qua mặt các lực lượng chức năng, chủ lô gỗ quý có giá trị gần 1 tỷ đồng đã ngụy trang bằng rơm và dưa hấu để vận chuyển.

Chiều 9/9, Trung tá Bùi Quang Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một khối lượng lớn gỗ trắc trái phép không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp.

Gỗ trắc được cất giấu tinh vi giữa các bao tải 
Gỗ trắc được cất giấu tinh vi giữa các bao tải 

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 8/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 668 QL 1A, đoạn thuộc địa phận xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) do Trung tá Mai Xuân Thùy làm tổ trưởng đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 77C – 004.71 do Nguyễn Đăng Khánh (SN 1988, ở xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở nhiều hộp gỗ được cất giấu, ngụy trang khá tinh vi dưới rơm và dưa hấu. Lái xe khai nhận, số gỗ trên đều là gỗ trắc, một loại gỗ quý hiếm có trọng lượng trên 5 tấn. Tất cả lô gỗ quý nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Một phần khối lượng gỗ trắc bị bắt giữ
Một phần khối lượng gỗ trắc bị bắt giữ
 
Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng
Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng

Cơ quan chức năng xác định số gỗ trên là của anh Vũ Đức Tuấn, ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai  thuê vận chuyển từ Gia Lai ra Bắc để tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm, và chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 4/9, khi tiến hành tuần tra, kiểm soát giao thông tại địa bàn huyện Quảng Trạch, Phòng CSGT cũng phát hiện và bắt giữ xe ô tô mang BKS 78A – 001.18 do Ngô Văn Tinh (SN 1967, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, vận chuyển trên 0,1 m3 gỗ trắc trái phép. Đây là lần thứ 4 trong tuần, lực lượng chức năng tỉnh này bắt giữ nhiều ô tô chở lâm sản trái phép.

Theo tìm hiểu từ một số đầu nậu chuyên mua, bán gỗ trắc thì giá trị 1 tấn cành, ngọn, rễ hiện nay cũng có giá hơn một trăm triệu đồng, còn đối với loại gỗ thân đẹp cũng có giá hàng tỷ đồng. 

Đặng Tài – Đăng Đức