1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt hai “đạo chích” chuyên trộm cắp trong nhà trọ sinh viên

(Dân trí) - Vừa đột nhập vào khu nhà trọ sinh viên trộm được nhiều tài sản, hai tên “đạo chích” đã bị các “hiệp sĩ” Bình Dương theo dõi bắt gọn.

Một tên trộm cùng tang vật bị giữ tại cơ quan công an
Một tên trộm cùng tang vật bị giữ tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 30/12/2014, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng CLB PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhận được điện thoại cầu cứu của sinh viên Nguyễn Thanh Long về việc bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ lấy 1 laptop, 1 điện thoại di động.

Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội là Trần Phước Lộc tuần tra nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một. Chiều 2/1/2015, các anh phát hiện hai thanh niên đi chung xe máy vào một khu nhà trọ, khoảng 15 phút bọn chúng trở ra với nhiều điểm nghi vấn. “Hiệp sĩ” Thanh Hải âm thầm bám theo đối tượng, cùng thời điểm “hiệp sĩ” Lộc vào khu nhà trọ xác minh thì phát hiện một phòng trọ vừa bị phá khóa.

Nhận thông báo từ anh Lộc, “hiệp sĩ” Thanh Hải lập tức áp sát hai đối tượng nghi vấn khi bọn chúng bỏ chạy đến đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hoà). Dù bọn “đạo chích” liên tục tìm cách chống đối nhưng anh Hải vẫn kịp khống chế đưa cả hai về trụ sở công an phường.

Tại đây, bọn trộm khai tên Lê Công Văn (19 tuổi) và Mai Văn Dũng (22 tuổi, cả hai cùng quê Quảng Trị). Bước đầu, Văn và Dũng thừa nhận đã gây ra vụ trộm tại phòng trọ của sinh viên Nguyễn Thanh Long và mới đây là vụ phá khóa trộm tài sản trong phòng trọ của sinh viên Phạm Ái Ngân.

Tang vật thu giữ 1 laptop và 3 điện thoại di động. Hiện công an Phường Phú Hoà bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên