1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả

(Dân trí) - Hai đối tượng Phạm Quốc Hậu và Nguyễn Văn Huy mua hơn 200 triệu tiền Việt Nam giả tại Trung Quốc, trên đường vận chuyển về đến tỉnh Lạng Sơn đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả - 1

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Ngày 24/2, trao đổi với póng viên, lãnh đạo Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 18h50’ ngày 22/2, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng có một túi nilong màu đen đựng nhiều tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200 nghìn đồng. Tổng số tiền là 200 triệu 800 nghìn đồng, trong đó nhiều tờ có số sêri trùng nhau. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là tiền Việt Nam giả.

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng vận chuyển tiền giả là Nguyễn Văn Huy (sinh 1982, HKTT tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) hiện tạm trú tại Pò Chài, Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Qua đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Quốc Hậu (sinh năm1984, HKTT tại ấp Phú Thử, xã Phú Hữu, Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) hiện tạm trú tại thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Hai đối tượng khai nhận, sáng ngày 22/2 đã mua số tiền giả trên tại Trung Quốc với giá 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng tiền Việt Nam) sau đó đem về Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi về đến Lạng Sơn thì đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ./.

Bá Đoàn