1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giữ tàu chở than “lậu” trên vùng biển Hải Phòng

(Dân trí) - Tại vùng biển Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát biển đã bắt giữ con tàu chở hơn 1.000 tấn than cám không rõ nguồn gốc đang được mang đi tiêu thụ. Khi bị bắt, trên tàu có 6 thuyền viên.

Thông tin từ Bộ tư lênh Cảnh sát biển cho biết, cơ quan đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc của hơn 1.000 tấn than cám vừa bị bắt giữ trên vùng biển Hải Phòng. Cụ thể, vào lúc 12h trưa 18/12, thông qua hoạt động tuần tra tại vùng biển Hải Phòng, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện tàu hàng Hải Đăng 09 mang số hiệu NĐ- 2892 có nhiều nghi vấn. Tiếp cận phương tiện, dừng tàu kiểm tra, Cảnh sát biển đã phát hiện trên tàu chở toàn than cám. Thuyền trưởng đã không trình xuất được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng. Trên tàu có 6 tuyền viên đang làm việc, do ông Đỗ Văn Thủy (38 tuổi, trú tại huyện tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng .

Ban đầu thuyền trưởng khai nhận, ông và thủy thủ đoàn đang chở theo 1.000 tấn than đi vào Huế để tiêu thụ.

Toàn bộ số hàng trên tàu và phương tiện đã bị tạm giữ. Tàu được lai dắt vào khu vực bến Gót (Đồ Sơn- Hải Phòng) để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cho biết, tàu vi phạm trên có số hiệu NĐ- 2892 có đăng ký tại công ty TNHH Dương Hướng, trụ sở tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Đây cũng là một bằng chứng cho thấy tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc trong dịp tết bằng đường thủy đang tiếp tục gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp.

Thu Hằng