1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt giữ lô hàng nhập lậu 1 tấn ngà voi

Sáng qua (19.8), Đội Kiểm sát hải quan thuộc Cục Hải quan TP.Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường – Bộ CA và Phòng Cảnh sát kinh tế (CA TP.Hải Phòng) kiểm tra lô hàng có nghi vấn.

Trước đó, vào ngày 14.8, lô hàng gồm 4 container loại 20 feet được chuyển từ Nigeria (Châu Phi), cập vào Tân Cảng (Hải Phòng), trên chứng từ vận tải là hạt lạc.

Lô hàng ngà voi bị bắt giữ sáng 19.8.

Lô hàng ngà voi bị bắt giữ sáng 19.8.

Qua nguồn tin trinh sát, phát hiện có nghi vấn, Hải quan Hải Phòng đã quyết định kiểm tra lô hàng trên. Trong số này, lực lượng chức năng phát hiện tại container có số hiệu MRKU 8769844 chứa hơn 30 bao đựng ngà voi các loại được giấu ở phía trong cùng của container.

Số ngà voi này có kích cỡ từ nhỏ đến lớn, có chiếc còn nguyên, có chiếc bị cắt rời làm nhiều đoạn được giấu lẫn trong các bao lạc. Tổng trọng lượng ngà voi thu được 1.266kg. Đơn vị đứng tên nhận hàng là Cty Kim Ngọc ở Móng Cái (Quảng Ninh).

Trong năm 2013 và các năm trước, lực lượng hải quan Hải Phòng đã nhiều lần bắt giữ được các lô hàng ngà voi nhập lậu được chuyển từ Châu Phi về. Hiện số ngà voi bị thu giữ lên đến hàng chục tấn vẫn nằm trong kho, do vướng mắc trong các quy định nên không thể xử lý được.

Ngà voi nằm trong danh mục Công ước Cites (cấm buôn bán, vận chuyển loài vật nguy cấp) mà Việt Nam tham gia từ năm 1994.

Theo H.Hoan
Lao động