1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng trồng cây thuốc phiện ở Sa Pa

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Qua tố giác của quần chúng nhân dân địa phương, cơ quan chức năng thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phát hiện, bắt giữ khẩn cấp đối tượng trồng trái phép hơn 900 cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Sa Pa cho biết, sáng 4/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực vườn của gia đình ông Giàng A Páo (sinh năm 1985) tại tổ 4, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, (tỉnh Lào Cai) có trồng cây thuốc phiện trái phép, Công an phường Sa Pả đã tổ chức xác minh, bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa giải quyết theo quy định. 

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng trồng cây thuốc phiện ở Sa Pa - 1

Đối tượng Giàng A Páo cùng tang vật những cây thuốc phiện trồng trái phép trong vườn nhà bị thu giữ (Ảnh: Viện KSND thị xã Sa Pa).

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã phát hiện, thu giữ tại khu vực vườn của đối tượng Giàng A Páo hơn 900 cây nghi là cây thuốc phiện đang trong thời kỳ có hoa.

Qua đấu tranh, đối tượng Giàng A Páo khai nhận toàn bộ số cây bị phát hiện, thu giữ là cây thuốc phiện do mình trồng tại khu vực vườn của gia đình từ tháng 2 năm 2022 với mục đích lấy nhựa của cây thuốc phiện "làm thuốc chữa bệnh"...

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số cây nghi là cây thuốc phiện và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Páo để điều tra về hành vi trồng cây thuốc phiện, quy định tại Điều 247 của Bộ luật Hình sự.

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Páo được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa phê chuẩn cùng ngày.

Ông Tráng A Đại - cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã - cho biết thêm, thời gian gần đây, hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn thị xã Sa Pa xảy ra nhiều dù chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp, tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ tác hại và không tái trồng cây thuốc phiện.

Các đối tượng trồng cây thuốc phiện vì mục đích gì cũng cần phải xử lý thật nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, cải tạo đối với đối tượng nói riêng và phòng ngừa đối với xã hội nói chung.