1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt giữ hàng triệu gói thuốc lá lậu nhập ngoại

(Dân trí) - Ông Phan Lợi, Chi cục Trưởng Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết, riêng số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu được các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn bắt giữ, xử lý từ đầu năm 2013 đến nay là trên 1,24 triệu gói.

Quyết liệt chống buôn lậu trên đường sông

Là tỉnh biên giới đầu nguồn khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), An Giang có đường biên giới dài gần 100km, giáp với  tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia). Do địa hình đồng bằng, có nhiều sông, kênh rạch đường mòn thông qua biên giới nên hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang diễn ra khá phức tạp. Trung bình mỗi ngày, hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu theo các đường mòn, đường tắt thông qua biên giới, kênh rạch vào sâu trong nội địa.
 
Tại khu vực gò Tà Mâu; khu vực cửa khẩu Tịnh Biên; cống Cây Dương, Cây Mít, Cống 23; khu vực cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Xương…, chỉ cần vắng bóng lực lượng chống buôn lậu, các xuồng, ghe máy vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tích cực hoạt động, tìm đủ mọi cách tuồn hàng vào sâu trong nội địa hoặc “quá cảnh” đi các tỉnh ĐBSCL.

Thượng tá Mai Văn Nói, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an tỉnh An Giang cho biết, chỉ tính riêng từ ngày 27/11 đến nay, đơn vị đã bắt giữ 5 vụ, trên 60.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Rạng sáng 3-12, lực lượng tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát đường thuỷ tiến hành truy đuổi và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Vinh (22 tuổi) và Lý Văn Nghĩa (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) điều khiển ghe gỗ (loại 1,5 tấn) vận chuyển trái phép 18.500 gói thuốc lá nhập lậu tại tuyến kênh T6, đoạn qua địa phận huyện Tri Tôn.

Cuối năm nóng tình trạng buôn thuốc lá lậu qua biến giới

Từ ngày 27/11 đến nay, Cảnh sát đường thuỷ đã bắt giữ 5 vụ, trên 60.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tiến hành đấu tranh, cả hai thừa nhận số thuốc lá nói trên được vận chuyển từ huyện Tịnh Biên vền tỉnh Kiên Giang tiêu thụ. Nếu vận chuyển trót lọt, bọn chúng sẽ được trả tiền công 1.000.000 đồng/người. Tiếp đó, rạng sáng ngày 5-12, trong quá trình tuần tra, Trạm Cảnh sát đường thuỷ Vàm Nao, thuộc Phòng Cảnh sát đường thuỷ phát hiện ghe gỗ (loại 30 tấn) đang lưu thông trên sông Hậu có nhiều biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên các đối tượng trên ghe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Phát hiện lực lượng truy đuổi, bọn chúng lao ghe vào bờ, tháo chạy bỏ tang vật tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện trên ghe có 21.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.
 
Trước đó, khuya ngày 27/11, Phan Thanh Bình (30 tuổi) cùng vợ là Võ Thị Hoa Cương (27 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Long Phú) điều khiển xuồng gỗ (loại 1 tấn, có gắn động cơ) vận chuyển 6.600 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ thị trấn Cái Dầu (Châu Phú, An Giang) về tỉnh Kiên Giang tiêu thụ.
 
Khi cả hai vừa đến tuyến Kênh Vàm Sáng Cây Dương (thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn) thì bị lực lượng tuần tra, phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Tiến hành đấu tranh, cả hai khai rằng chỉ là người chở thuê, nếu trót lọt sẽ được trả tiến công là 500.000 đồng/chuyến.

Phương thức hoạt động ngày càng tinh vi

Trên đường bộ, nếu trước kia, các đối tượng sử dụng xe môtô chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 91, đi từng đoàn 3-4 xe vận chuyển thuốc lá ngoại nhập từ khu vực biên giới Châu Đốc về TP Long Xuyên. Thì nay, do vấp phải sự tuần tra quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông, bọn chúng tổ chức thành hệ thống canh đường, tập trung hàng hoá tại các điểm tập kết, trung chuyển chờ cơ hội thuận lợi tiến hành vận chuyển đơn lẻ và giữ khoảng cách khá xa, nhằm tẩu tán hoặc vứt bỏ hàng hoá khi gặp lực lượng chống buôn lậu.

Chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 1.204 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu, trị giá hàng hoá trên 1,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 18 vụ, 24 bị can, tịch thu trên 600.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu, 160 xe mô mô là phương tiện tạm giữ hàng cấm, hàng lậu.

Tài xế xe đông lạnh

Tài xế xe đông lạnh Nguyễn Chí Hướng và tang vật bị bắt giữ ngày 21/11

“Trước đây, các đối tượng buôn lậu thường hoạt động vào buổi trưa hoạt đêm khuya thì nay hoạt động 24/24, bất kể ngày đêm. Khi có cơ hội thuận tiện, vắng bóng lực lượng tuần tra chống buôn lậu là chúng hoạt động. Khi phát hiện lực lượng truy đuổi, bọn chúng vứt bỏ hàng hoá và hô hào người dân ở khu vực biên giới cướp lại hàng bị bắt”, Trung tá Đặng Tấn Đắc, Phó Trưởng Phòng CSĐT TP về TT QLKT & CV, Công an tỉnh An Giang cho hay.

Qua công tác trinh sát, rạng sáng 21-11, tại khu vực bến phà An Hoà (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang tài xế Nguyễn Chí Hướng (26 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe đông lạnh mang BKS: 67C – 018.73 vận chuyển trái phép 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Để qua mặt lực lượng chức năng, số thuốc lá ngoại nhập lậu này được cất giấu rất tinh vi trong các thùng xốp (1.000 gói/thùng) và dán băng keo rất kĩ giống như hàng đông lạnh.

Ông Phan Lợi, Chi cục Trưởng Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết, riêng số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu được các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn bắt giữ, xử lý từ đầu năm 2013 đến nay là trên 1,24 triệu gói.

Vào thời điểm cuối năm, lực lượng chống buôn lậu tiếp tục duy trì và tăng cường chốt chặn 24/24 trên các tuyến đường trọng điểm, các điểm nóng mà các đối tượng vận chuyển hàng lậu thường xuyên đi qua, nhất là mặt hàng thuốc lá và đường cát nhập lậu. Trên cơ sở phối hợp 4 lực lượng, gồm: Công an, Hải quan, Biên phòng và QLTT đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành triển khai đồng loạt trên tuyến biên giới. Còn trong nội địa, lực lượng QLTT phối hợp cùng Công an kiểm tra các cơ sở buôn bán, chứa chấp và cất giấu hàng cấm hàng lậu và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nguyễn Hành