1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bắt giữ 1 đối tượng trong vụ bắn chết bò tót

(Dân trí) - Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Cửu vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Nguyễn Anh Hùng (21 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Trong khi đó, đối tượng Phạm Thanh Liêm (15 tuổi 7 tháng) có tham gia trong vụ án bắn chết bò tót nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không tiến hành bắt giữ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ bò tót bị bắn chết
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ bò tót bị bắn chết

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 11/3, lực lượng chức năng đã phát hiện ra Hùng và Liêm có liên quan đến vụ giết chết con bò tót nên đã mời về làm việc. Sau quá trình đấu tranh, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 26/2, sau khi nhậu tại nhà Lê Minh Tiến (ngụ tại xã Mã Đà), Hùng đã ghé vào nhà Liêm rủ cùng nhau vào rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai săn bắn thú rừng.

Sau khi đi được 8km thì cả hai quay về tay không. Trên đường về, Hùng và Liêm phát hiện đàn bò tót khoảng chục con đang đi tại khu vực tiểu khu 105, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Hùng bắn chết 1 con bò tót khoảng 2 tuổi, nặng 200 kg. Sau đó, cả hai rủ Tiến cùng vào rừng để xẻ lấy thịt, gan, mật đem lên Bình Phước bán.

Hùng khai nhận, nhặt khẩu súng trong rừng, còn đạn thì mua của đối tượng không rõ lai lịch.

Còn Tiến hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, do đó cơ quan chức năng chưa làm việc được.

Giang Nhi