1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận

Bắt giam cựu cán bộ trại giam Z30D lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Trung Kiên

(Dân trí) - Trước khi ra khỏi ngành, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an Trại giam Thủ Đức đã lừa "chạy việc" cho một chiến sĩ nghĩa vụ để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Đạt (SN 1993, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam cựu cán bộ trại giam Z30D lừa đảo gần 1 tỷ đồng - 1

Nguyễn Quốc Đạt bị bắt khi lẩn trốn ở TP Thuận An, Bình Dương (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ, tháng 7/2021, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an công tác tại Trại giam Thủ Đức (Z30D), ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân, Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của anh N.V.T., chiến sĩ nghĩa vụ tại Trại giam Thủ Đức.

Thời điểm đó, Đạt nói mình có khả năng lo cho anh T. ở lại chuyên nghiệp trong lực lượng công an và được đi học. 

Tin lời, anh T. đưa tiền cho Đạt "chạy việc". Sau đó, Đạt cầm tiền bỏ trốn. Biết bị lừa, nạn nhân làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Đầu năm 2022, Đạt không còn phục vụ trong lực lượng công an.

Sau đó, Đạt xuất hiện ở khu vực TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Đạt.