1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt được kẻ giả làm người tốt để lừa lấy xe máy của nạn nhân

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Sau khi dụ người mất ví và giấy tờ đến siêu thị trên đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TPHCM) để trả lại, Bảo lợi dụng sơ hở lấy luôn xe máy của nạn nhân.

Ngày 18/10 Công an quận 10 (TPHCM) đang làm việc với Dương Thế Bảo (34 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảo là nghi phạm hẹn anh Đ.N.H. (33 tuổi, quê Quảng Nam) đến siêu thị trên đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, để trả giấy tờ sau đó dùng thủ đoạn để trộm xe của nạn nhân.

Bắt được kẻ giả làm người tốt để lừa lấy xe máy của nạn nhân - 1

Camera an ninh ghi lại cảnh kẻ gian lấy xe của anh H. (Ảnh cắt từ clip).

Tại trụ sở công an, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Về tài sản gồm 2 điện thoại và chiếc ví của anh H., nghi phạm khai đã đăng bán trên mạng. Công an đã lấy lại được chiếc xe mà Bảo trộm tại siêu thị, đang làm thủ tục bàn giao cho nạn nhân.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 1/10 anh Đ.N.H. (33 tuổi, quê Quảng Nam) đi đánh cầu lông tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11). Sau khi ra về, anh H. phát hiện mất chiếc áo khoác có chứa tài sản gồm 2 điện thoại và 1 chiếc ví (gồm giấy tờ như căn cước công dân, giấy đăng ký xe máy, và thẻ ngân hàng...).

Ngay sau khi bị mất đồ, một người lạ có tên M.P. liên hệ với anh H. qua mạng xã hội. Người này hẹn anh H. đến quầy nước ép bên trong siêu thị Big C đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10) lúc 8h30 ngày 5/10 để trả lại giấy tờ cùng tài sản.

Khi đến địa điểm đã hẹn, anh H. gửi xe ở bãi xe siêu thị sau đó đi vào bên trong quầy nước ép. Kẻ gian đã dùng giấy đăng ký xe vào bãi lấy xe của nam thanh niên 33 tuổi.

Vụ việc được anh H. đăng tải lên mạng xã hội cảnh báo người dân về thủ đoạn tinh vi của kẻ trộm.