1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt đối tượng giết người tại vũ trường APPOLO

(Dân trí) - Sau khi gây án giết người, đối tượng Phạm Văn Lộc bỏ trốn. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra lệnh truy nã đặc biệt. Sau 2 năm lẩn trốn, mới đây, cơ quan CSĐT đã tóm được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 13/04/2010, tại vũ trường APPOLO thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, Phạm Văn Lộc (sinh năm 1988, ở Quảng Xá 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) cùng Nguyễn Đức Quang (tức Quang Giắng) và một số đối tượng khác đã dùng dao, kiếm chém chết anh Nguyễn Trọng Hà (tức Hà Dụ).

Đối tượng Phạm Văn Lộc.
Đối tượng Phạm Văn Lộc.

Sau khi gây án, tên Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với tên Phạm Văn Lộc.

Đến chiều ngày 3/1/2013, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Lộc về nhà sau hơn 2 năm lẩn trốn. Ngay lập tức, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm này.

Tối 3/1/2012, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ tên Phạm Văn Lộc khi tên này đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Được biết, Phạm Văn Lộc là đối tượng côn đồ, cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Lộc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.

Trần Lê